Thứ tư, 24/04/2024 | 11:46
RSS

Cứu em bé vừa chào đời, nội tạng đã chui ra ngoài thành bụng

Thứ sáu, 29/09/2017, 08:41 (GMT+7)

Trước sinh, em bé đã được chẩn đoán có khối bất thường ở thành bụng. Đến khi sinh ra, toàn bộ khối nội tạng của em bé đã chui ra ngoài thành bụng.

Phẫu thuật cứu bé bị nội tạng chui ra ngoài

Bác sĩ ở BV Sản nhi tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện phẫu thuật

9 ngày sau khi chào đời, em bé có khối nội tạng tràn ra ngoài thành bụng đã được phẫu thuật để chuyển nội tạng vào bụng.

Theo thông tin từ BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Khoa Ngoại & Chuyên khoa, BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận bệnh nhân Vương Thanh T. (9 ngày tuổi, thường trú tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng toàn bộ khối nội tạng đã chui lộ ra ngoài thành bụng theo lỗ thoát vị rốn (vòng rốn không khép kín).

Trẻ đã được đưa lên phòng mổ cấp cứu.

Trước đó ở tuần thai thứ 13, em bé đã được phát hiện có khối bất thường ở thành bụng. Trẻ chào đời ở tuần thai thứ 32 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 1,9kg. Sau sinh, bé được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh khối thoát vị, thành phần bên trong gòm một phần nhu mô gan kích thước 49x37mm, không có dịch tự do. Kiểm tra thành bụng có khối thoát vị thành bụng kích thước 5x8cm, bề mặt khối thoát vị thiểu dưỡng bắt đầu hoại tử.

Đến ngày thứ 9 sau sinh, em bé được chuyển mổ cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ tổ chức thiểu dưỡng, hoại tử trên bề mặt khối thoát vị, đưa khối ruột của bé vào đúng vị trí và tiến hành khâu phục hồi thành bụng 1 lớp thành công cho bé.

Hiện tại bé được bù thêm dịch, thở máy, cho kháng sinh, nuôi dưỡng và theo dõi đặc biệt tại Khoa Gây mê hồi tỉnh, tiên lượng nặng, hội chẩn với khoa Hồi sức cấp cứu tiến hành lọc máu cho trẻ...

BS Nguyễn Văn Luyện, thành viên kíp mổ cho biết: Thoát vị rốn xảy ra khi tổ chức hay một phần nội tạng lồi ra khỏi vị trí bình thường của nó trong cơ thể tạo thành một khối lồi tại vùng rốn.

Thoát vị rốn là một dị tật khá phổ biến ở trẻ sơ sinh, hay gặp ở những trẻ sinh non nhẹ cân. Tỷ lệ bé gái mắc bệnh nhiều hơn bé trai.

Trẻ sơ sinh có tình trạng nội tạng lộ ra ngoài như trên, nếu không được mổ và xử lý kịp thời, khối ruột lộ ra thành bụng sẽ bị phù nề, nguy cơ nhiễm trùng cao, đe dọa tính mạng.

 

Diệp Lâm (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN