Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:51
RSS

Bị chê 'không hòa đồng', thanh niên vác dao đi gây sự và bị chém trọng thương

Thứ ba, 05/07/2022, 17:07 (GMT+7)

Tuấn Em không nhậu với các đồng nghiệp nên bị một số người cho rằng "không hòa đồng". Nghe vậy, Tuấn Em liền vác dao đi lại bàn nhậu gây sự, dẫn đến mâu thuẫn.

Bị chê không hòa đồng, thanh niên vác dao đi gây sự và bị chém trọng thương

Phan Quốc Đông bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Báo Người lao động

Thông tin trên Báo Thanh niên cho biết, ngày 5/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Phan Quốc Đông (28 tuổi, ngụ xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan điều tra xác định, Phan Quốc Đông là đối tượng đã chém anh Lê Thanh Tuấn Em (29 tuổi, tạm trú K135/17/5 đường Tôn Đản) nhiều nhát tại công trình đang thi công trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/7, tại công trình nhà dân ở địa chỉ K135/17/5 đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), nhóm thợ xây gồm Phan Quốc Đông và Lê Minh Tuấn (28 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tổ chức ăn nhậu sau khi xong việc.

Lúc này, Tuấn Em không nhậu mà ngồi chơi trong lán trại. Một số người trong bàn nhậu bàn tán, xì xầm cho rằng Tuấn Em "không hòa đồng". Tuấn Em nghe vậy liền vác dao đi lại bàn nhậu gây sự với đồng nghiệp.

Phan Quốc Đông và Lê Minh Tuấn thấy Tuấn Em cầm dao liền đánh trả. Tuấn được các thợ xây can ngăn, còn Đông lấy một con dao dài 25 cm chém liên tiếp vào người Tuấn Em,  gây thương tích. Tuấn Em bị chém nhiều nhát vào tay, mất nhiều máu, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu ngay sau đó.

Theo Báo Người lao động, sau khi sự việc xảy ra, Phan Quốc Đông cùng Lê Minh Tuấn đã đến cơ quan công an trình diện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại