Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:55
RSS

Bị cắt nát quốc phục, Chi Nguyễn vẫn đăng quang Miss Asia World 2018

Thứ bảy, 30/06/2018, 22:45 (GMT+7)

Trước thềm chung kết, Chi Nguyễn gặp sự cố rất đáng tiếc khi bộ quốc phục đã bị cắt, đâm thủng.

Bị đâm nát quốc phục, Chi Nguyễn vẫn đăng quang Miss Asia World 2018Bị đâm chơi xấu, Chi Nguyễn vẫn đăng quang Miss Asia World 2018

Thí sinh đến từ Việt Nam Chi Nguyễn bất ngờ được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết vừa diễn ra rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam) tại Lebanon.

Đồng thời, người đẹp gốc Vĩnh Long cũng nhận thêm giải Người đẹp Tài năng với màn ảo thuật nhận được điểm số cao từ ban giám khảo.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nga. Tiếp đó là danh hiệu Á hậu 3 thuộc về đại diện nước chủ nhà Lebanon. Ngôi vị Á hậu 4 thuộc về người đẹp nước Cộng hòa Armenia.

Trước thềm chung kết, Chi Nguyễn gặp sự cố rất đáng tiếc khi bộ quốc phục đã bị cắt, đâm thủng. Những tưởng vụ việc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Chi Nguyễn nhưng cô đã nhanh chóng ứng biến bằng cách diện bộ áo dài trắng và vẫn có những phần thi xuất sắc nhất.

Bị đâm nát quốc phục, Chi Nguyễn vẫn đăng quang Miss Asia World 2018

Dự kiến ngay sau đêm chung kết, Chi Nguyễn sẽ ở lại Lebanon vài ngày để tham gia một số hoạt động với vai trò là đương kim Hoa hậu châu Á thế giới 2018. Sau dó Chi Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào ngày 4/7.

Chi Nguyễn (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Chi) sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-90, chiều cao 1,72m, cân nặng 48kg. Người đẹp gốc Vĩnh Long từng gây chú ý khi đoạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi duyên dáng áo dài 2017 và sau đó trở thành Á quân 2 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Xem thêm: Chi Nguyễn có làm nên chuyện?

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN