Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:19
RSS

Bị bạn đánh gục vì trách 'đón tiếp không đàng hoàng'

Chủ nhật, 25/11/2018, 16:45 (GMT+7)

Được rủ đến quán ăn nhậu nhưng tỏ ra không hài lòng và trách bạn "đón tiếp không đàng hoàng", thanh niên bị bạn đánh gục tại chỗ.

Bị đánh gục vì trách bạn 'đón tiếp không đàng hoàng'
Hiện trường vụ án Ảnh Trí thức trẻ

Ngày 25/11, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết, đang tạm giữ Phùng Ngọc Vĩnh Phú (SN 1985, ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là anh Hùnh Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà).

Theo điều tra ban đầu, Phú và Tuấn là bạn bè chơi chung với nhau, khoảng 19h30 ngày 19/11, Phú cùng Nguyễn Hoài Nam (SN 1985, ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) và Bi Em (chưa rõ lai lịch) rủ anh Tuấn đi nhậu ở quán 79 khu K98, phường Phước Hoà, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Tại đây, trong lúc nói chuyện Tuấn tỏ ra không hài lòng và nói với Phú và 2 người bạn cùng đi rằng, "Tao ra đây mà tụi mày tiếp đón không đàng hoàng" nên cả 3 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bực tức, Phú cầm ly thuỷ tinh trên bàn đánh 2 cái vào đầu khiến Tuấn gục tại chỗ. Sau khi gây án, Phú cùng nhóm bạn nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau đó, anh Tuấn được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Qua điều trị, anh Tuấn bị chấn thương sọ não, hôn mê trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc. Qua truy xét, mới đây công an đã bắt được Phú và đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.


Xem thêm: Phú Thọ: Nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém phải cắt bỏ chân

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN