Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:34
RSS

Bắt nghi phạm đánh gãy chân 9 bé gái rồi cưỡng hiếp và sát hại

Chủ nhật, 25/11/2018, 08:13 (GMT+7)

Sau nhiều ngày săn lùng ráo riết, hôm 20/11, cảnh sát Ấn Độ đã tóm gọn Sunil, 20 tuổi, vì hành vi hãm hiếp tàn bạo và giết chết một bé gái 3 tuổi. Kẻ tình nghi đã trốn ở ngôi làng Magarpur, bang Uttar Pradesh.

Hôm 11/11 vụ bé gái 3 tuổi bị sát hại ở khu ổ chuột thuộc thành phố Gurugram đã gây chấn động toàn Ấn Độ. Cảnh sát tiến hành điều tra, đến ngày 19/11 bắt giữ nghi phạm tên Sunil.

Kinh hoàng hơn, Sunil còn khai nhận hắn đã cưỡng hiếp và sát hại 9 nạn nhân khác với cách thức tàn bạo. Reuters dẫn lời Subhash Boken, trợ lý thanh tra ở Gurugram cho biết: "Trước tiên hắn đánh gãy chân của các nạn nhân, sau đó cưỡng hiếp rồi sát hại".

Nghi phạm không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ nguồn thức ăn miễn phí từ bếp cộng đồng. Nhưng tại đây, hắn cũng nhắm vào các bé gái đến lấy thức ăn, dụ dỗ các em bằng kẹo và tiền rồi tiến hành bắt cóc. 

Đánh gãy chân 9 bé gái rồi cưỡng hiếp và sát hại
Chân dung Sunil (chính giữa ảnh). Ảnh: Reuters

Nạn nhân đầu tiên của Sunil là một cô bé 4 tuổi, bị bắt cóc vào năm 2016. Sau đó vào tháng 1/2017, cảnh sát tiếp tục phát hiện một thi thể bé gái khác trong tình trạng chấn thương đầu và chân.

Điều tra viên Sumit Kuhar cho hay, nghi phạm thường đưa các nạn nhân tới những khu vực hẻo lánh. Sunil thường đi lang thang từ nơi này sang nơi khác và ngủ ở bất kỳ nơi nào có thể. Do đó, hắn đặc biệt khó truy bắt do không có điện thoại di động và nơi ở cố định.

Ông Kuhar cho biết: “Hắn nói với chúng tôi rằng hắn muốn đồ ăn miễn phí và các bé gái để thỏa mãn ham muốn. Hắn thường chọn những đứa trẻ đi một mình. Tên này đưa các em đến những nơi hoang vắng, thực hiện hành vi thú tính rồi 'ném' xác họ ở những nơi khó tìm. Chúng tôi thực sự bị sốc trước lời thú nhận của hắn”.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN