Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:54
RSS

Bí ẩn danh tính thi thể treo cổ trong rừng tràm

Thứ sáu, 22/02/2019, 10:35 (GMT+7)

Theo đó, khoảng 13h10 phút ngày 20/2, trong lúc đang chăn trâu ở đồi bạch đàn thuộc thôn 6, xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới), một người dân địa phương đã phát hiện một thi thể treo cổ.

Ngày 21/ 2, ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức mai táng chu đáo một tử thi chưa rõ lai lịch do cơ quan chức năng bàn giao sau khi khám nghiệm.
 
Theo đó, khoảng 13h10 phút ngày 20/2, một người dân ở thôn 6, xã Lộc Ninh trong lúc đi chăn trâu tại khu vực rừng tràm gần nhà, đã phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây tràm nên đã trình báo đến các cơ quan chức năng.

Tử thi được phát hiện trong tư thế treo cổ trên cây, toàn thân màu đen, chưa rõ tung tích, mang trên người áo khoác màu đen, quần lửng màu xám; theo nhận định tử vong trước đó đã lâu. 

Bí ẩn danh tính thi thể treo cổ trong rừng tràm
Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Lao Động

Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm, hiện tử thi đã được mai táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Với tình trạng thi thể phân hủy, một cán bộ công an tham gia điều tra vụ việc phỏng đoán nạn nhân có thể đã tử vong trước đó khoảng 1 tháng.

Chủ tịch xã Lộc Ninh Nguyễn Văn Cội cũng cho biết thêm, hiện đã có một số người từ tỉnh Thừa Thiên - Huế ra nhận thân nhân của tử thi vừa được chôn cất. Tuy nhiên địa phương vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm từ cơ quan chức năng.


Xem thêm: Xe đầu kéo chở sắt tông sập quán bún, nhiều người thoát chết

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN