Thứ bảy, 27/04/2024 | 13:38
RSS

Bếp gas mini phát nổ trong bữa cơm, bé gái 2 tuổi bỏng nặng

Thứ tư, 20/03/2024, 13:42 (GMT+7)

Trong lúc cả gia đình đang ăn cơm thì đột nhiên bếp gas mini phát nổ khiến bé gái 2 tuổi và một số người khác bị bỏng nặng.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa cứu sống một trường hợp trẻ bị bỏng nặng do bếp gas mini phát nổ.

Bệnh nhân là cháu L.K.H.M. (27 tháng, nữ) nhập viện trong tình trạng bỏng nặng. Gia đình bệnh nhi cho hay, trong lúc cháu bé ngồi ăn cơm với người thân thì đột nhiên bếp gas mini phát nổ khiến các thành viên bị bỏng. Trong đó, cháu bé và cha mẹ bỏng nặng nên sau khi được sơ cứu đã chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để điều trị, còn ông bà bỏng nhẹ được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Bếp gas mini phát nổ trong bữa cơm, bé gái 2 tuổi bỏng nặng

Bệnh nhi bị bỏng khoảng 40% cơ thể do nổ bếp gas mini. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, thời điểm được chuyển đến bệnh viện, bệnh nhi trong tình trạng huyết áp khó đo, diện tích bỏng khoảng 40% ở tay, chân, mặt, ngực bụng, các bác sĩ truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương.

Bệnh nhi sau đó được chuyển đến khoa Phỏng – Chỉnh hình điều trị, chăm sóc vết bỏng bằng các dung dịch sát trùng không gây đau và các loại gạc sinh học diệt khuẩn, tiêu mô hoại tử, kích thích tạo mô hạt, không dính mô khi thay gạc, kết hợp với dinh dưỡng hợp lý. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng vết bỏng của bệnh nhi được cải thiện dần.

Về phía người thân của bệnh nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay, ông bà của trẻ đã được điều trị khỏi ở bệnh viện địa phương, còn cha mẹ của trẻ được điều trị phỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cũng đang phục hồi vết thương.

Qua trường hợp này, để tránh nguy cơ gây tổn thương với trẻ nhỏ các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần thận trọng trong sinh hoạt hằng ngày.

Cụ thể, nên dùng bếp từ hoặc bếp mini loại sử dụng cồn. Không để các đồ dùng nóng, sôi, bàn ủi nóng, pô xe mới chạy về, chai lọ hóa chất, thuốc diệt chuột, côn trùng, thuốc uống điều trị, ổ điện,… ở ngang tầm với trẻ. Không nên để xô có nước trong nhà vì trẻ có thể ngã vào, hạn chế tủ bàn ghế, vật nặng có thể ngã đè trẻ,… tránh cho trẻ nhỏ tiếp cận những nơi nguy hiểm có dụng cụ, vật liệu cháy nổ.

Ngoài ra, khi bị bỏng nước sôi hay lửa, người lớn cần đưa trẻ ra nơi an toàn, xối nước lên vết thương để bớt bỏng thêm, bớt đau rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đặc biệt, không được bôi kem đánh răng, nước mắm, dấm, mỡ trăn chưa qua xử lý, lá cây... lên vết thương bởi việc này có thể làm vết bỏng nặng hơn và dễ nhiễm trùng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại