Thứ năm, 02/05/2024 | 20:24
RSS

Bệnh viêm xoang có tự khỏi?

Thứ sáu, 28/07/2023, 17:31 (GMT+7)

Khá nhiều người đặt câu hỏi rằng bệnh viêm xoang có tự khỏi được không vì những bất tiện, khó chịu, đặc biệt có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và giải quyết vấn đề này nhé.

Bệnh viêm xoang có tự khỏi được không?

1. Đôi điều về viêm xoang

Viêm xoang là bệnh lý xuất hiện do yếu tố vi khuẩn, virus, phản ứng dị ứng hoặc nấm gây tổn thường và viêm nhiễm niêm mạc tại các hốc xoang. Lúc này niêm mạc xoang trở nên nhạy cảm, sưng viêm, cản trở dịch tiết lưu thông ảnh hưởng đến các chức năng hô hấp của cơ thể, kèm theo đó là các biểu hiện khó chịu như: sổ mũi, nghẹt mũi, khó thở, đau nhức mặt…

Viêm xoang được chia làm 2 loại là viêm xoang cấp tínhviêm xoang mạn tính, theo 4 nhóm chính về vị trí xoang là xoang sàng, xoang bướm, xoang hàm và xoang trán.

2.  Viêm xoang có tự khỏi được không?

Viêm xoang cấp tính do virus, vi khuẩn gây bệnh thường kéo dài dưới 4 tuần và có thể tự khỏi sau 7 đến 10 ngày mà không cần điều trị. 

Trong khi đó với trường hợp viêm xoang cấp có mủ, thì tỷ lệ có thể tự khỏi nhỏ hơn rất nhiều và thường phải sử dụng đến trị liệu kháng sinh. Thêm vào đó nếu chủ quan và điều trị không đúng phương pháp bệnh lý có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm về mắt, áp xe não, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang…

Ngoài ra, khi viêm xoang cấp tính không được điều trị sớm và đúng cách cũng sẽ biến chứng thành viêm xoang mạn tính. Các triệu chứng kéo dài lâu hơn do niêm mạc xoang đã bị tổn thương nặng, thường là trên 12 tuần. 

Ở giai đoạn mạn tính, viêm xoang rất khó điều trị dứt điểm. Lúc này điều người bệnh cần làm là giảm nhẹ triệu chứng mỗi khi tái phát và hạn chế bệnh bùng phát trở lại. Hoặc trong trường hợp đặc biệt, bệnh nhân được chỉ định bắt buộc can thiệp ngoại khoa để khôi phục chức năng xoang. 

Tuy nhiên chỉ nên thực hiện phẫu thuật khi bệnh lý ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể, vào các trường hợp bất khả kháng vì sau khi can thiệp, cấu trúc xoang sẽ thay đổi và chức năng xoang có thể không còn được như lúc đầu. 

Viêm xoang có tự khỏi được không

Những hiểu lầm về bệnh viêm xoang dễ mắc phải

Một nguyên nhân khiến bệnh lý viêm xoang ngày càng tiến triển nặng và không thể chữa trị dứt điểm là do bệnh nhân hiểu sai kiến thức về xoang hoặc nhầm lẫn trong điều trị khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Dưới đây là một số hiểu lầm thường gặp về bệnh viêm xoang:

1. Không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm xoang 

Mặc dù viêm xoang là bệnh lý có xu hướng mạn tính, tuy nhiên trong các trường hợp cấp tính nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh vẫn có thể chữa khỏi hoàn toàn. 

Nhiều người có thói quen tâm lý nghĩ rằng sẽ phải sống chung suốt đời nên mặc kề, lơ là khiến bệnh tình chuyển biến nặng, tần suất tái phát ngày càng nhiều, bỏ qua cơ hội chữa trị bệnh khỏi hoàn toàn. 

2. Thói quen lạm dụng thuốc co mạch khi bị viêm xoang

Nhờ tác dụng nhanh, hiệu quả tức thời mà thuốc co mạch chiếm được lòng của đại đa số người bệnh, tuy nhiên ẩn sau loại thuốc này tiềm tàng nguy cơ cực lớn. 

Bác sĩ cho biết, thuốc chống mạch chỉ có tác dụng thuyên giảm triệu chứng khó chịu nhất thời do viêm xoang gây ra. Còn về khả năng điều trị dứt điểm thì hoàn toàn không làm được. Điều đáng nói ở đây là khi sử dụng loại thuốc này lâu dài có thể dẫn đến tình trạng xơ hoá cuốn mũi, thay đổi cấu trúc giãn nở vốn có và gây ngạt mũi kéo dài. 

Vì vậy có rất nhiều khuyến cáo kèm theo loại thuốc này là thuốc theo đơn, nghe chỉ định của bác sĩ trước khi dùng hoặc không tự ý dùng quá liều lượng…

3.  Nhức đầu, nghẹt mũi, đau căng vùng mặt là bị viêm xoang

Các triệu chứng nghẹt mũi, nhức đầu hay đau căng vùng mặt có thể do rất nhiều bệnh lý hình thành nên. Vì vậy không nhất định cứ phải viêm xoang là sẽ nhức đầu, nghẹt mũi hay nặng mặt.

Với trường hợp bệnh nhân bị vẹo vách ngăn, cuốn mũi thông khí… cũng có các biểu hiện y hệt như bị viêm xoang và chiếm tỷ lệ 60 - 80% có sức khỏe hoàn toàn bình thường. 

Vì vậy người bệnh cần chia sẻ rõ cho bác sĩ và làm các chẩn đoán liên quan, tránh trường hợp can thiệp ngoại khoa không cần thiết làm thay đổi cấu trúc và chức năng vốn có của mũi. 

viêm xoang có tự khỏi được không

4. Lạm dụng, sử dụng nhiều nước muối sinh lý trị viêm xoang 

Vệ sinh mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý giúp cho lỗ xoang luôn thông thoáng, giảm sưng viêm và phù nề…

Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc lạm dụng nước muối sinh lý để trị bệnh.

Tuy theo từng thời điểm, giai đoạn mà chúng ta sẽ có cách vệ sinh mũi khác nhau. Đặc biệt khi thụt rửa mũi quá nhiều, chức năng của mũi sẽ bị ảnh hưởng gây khô rát, khó chịu…

5. Khi bị viêm xoang thì bắt buộc phải phẫu thuật

Trong thời kỳ công nghệ tiên tiến, xã hội hiện đại khiến nhiều người bệnh ỷ lại và phụ thuộc vào can thiệp ngoại khoa.

Với những trường hợp viêm xoang ở mức độ nhẹ hoặc bình thường, chỉ cần sử dụng thuốc kết hợp với điều trị nội khoa là có thể kiểm soát và khắc phục bệnh hoàn toàn. 

Chúng ta chỉ nên can thiệp ngoại khoa với các trường hợp bất khả kháng, viêm xoang đã biến chứng hoặc polyp xoang nặng… Bới khi can thiệp ngoại khoa, tức là đã can thiệp sâu vào cấu trúc vốn có của mũi, khiến chức năng mũi xoang yếu đi rất nhiều so với bình thường.

Đặc biệt ngoại khoa không chắc chắn được sẽ điều trị khỏi viêm xoang. Vì vậy nên khi viêm xoang tái phát trở lại, hướng điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn vì mũi xoang sẽ không đáp ứng được hướng điều trị như lúc trước được nữa.

Những lưu ý trong điều trị và phòng ngừa bệnh viêm xoang

Để phòng ngừa và hỗ trợ trong điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả, hạn chế bệnh tái phát trở lại tối đa, bạn nên lưu ý một số điểm như sau:

  • Vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý để làm sạch mũi xoang. 
  • Luôn giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ, tránh xa chất thải, khói thải, khói bụi bẩn ô nhiễm ...
  • Duy trì đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, hoặc khi làm các công việc phải tiếp xúc với khói bụi hóa chất - Yếu tố nguy cơ khiến viêm xoang bùng phát. 
  • Thường xuyên rèn luyện thể chất, quản lý chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh giúp tăng cường đề kháng, chống lại tác nhân gây bệnh.
  • Bổ sung các thực phẩm giàu omega 3 và vitamin C như cá hồi, cá ngừ, cà rốt, ớt chuông…
  • Không dùng chung các vật dụng với người bệnh viêm xoang là ngăn ngừa tối đa khả năng lây lan vi khuẩn, virus…
  • Tập bỏ thói quen hút thuốc, rượu bia hay các chất kích thích để tránh khả năng bị bệnh. 
  • Trong trường hợp người bệnh phải tiếp xúc nhiều với môi trường bơi lội thì phải dùng nước muối sinh lý để làm sạch. 
  • Khi mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp thì nhanh chóng điều trị, tránh triệu chứng kéo dài gây bùng phát viêm xoang.

Bên cạnh đó, khi có bất cứ biểu hiện gì hoặc nghi ngờ bị viêm xoang, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và xét nghiệm. 

Qua bài viết này, phần nào người bệnh cũng đã tự trả lời cho mình câu hỏi: ”Bệnh lý viêm xoang có tự khỏi được không?” và bổ sung nguồn kiến thức phong phú, các lưu ý cần thiết để phòng ngừa viêm xoang bùng phát. 

Nếu còn bất cứ thắc mắc liên quan đến bệnh lý viêm xoang, bạn có thể để lại tin nhắn hoặc liên hệ hotline trên trang để được dược sĩ Nhất Nhất tư vấn miễn phí 24/7. 

thông tin tư vấn

Ds Thúy Quỳnh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại