Đầu tiên, độ dính đặc của huyết cao và mỡ trong huyết là hai khái niệm khác nhau. Độ dính của huyết đặc là một trong những đặc tính lý hóa của huyết, chỉ tiêu này bị ảnh hương bởi nhiều nhân tố.
Khi hút máu hóa nghiệm, phát hiện máu của mình hút ra không giống máu của người khác mà là màu trắng hoặc màu đục. Để một lúc, còn thấy phía trên đọng một tầng váng dầu đó là do huyết có váng sữa.
Nhiều người sau khi xem tờ hóa nghiệm thấy đằng sau chỉ tiêu mỡ trong máu không có gì khác thường, cảm thấy mình mọi sự bình thường nên mặc sức phàm ăn phàm uống.
Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ hay bị men amin cao và gan bị tổn thương ở mức độ nhẹ, lúc này năng lực xử lý với một số thuốc bị hạ thấp, hệ số phát sinh gan suy kiệt và công năng gan bị tổn hại cũng có thể tăng lên.
Mắc chứng mỡ cao trong máu tuy không đau không ngứa, nhưng là thủ phạm gây nên động mạch xơ cứng, không ít bệnh nhân thấy mình tự nhiên phát sinh cơ tim chết cứng mà cảm thấy khó chịu khôn cùng.