Thứ ba, 23/04/2024 | 02:02
RSS

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Nghệ An tử vong, mang nhiều bệnh lý nền

Thứ hai, 05/07/2021, 09:05 (GMT+7)

Tỉnh Nghệ An sáng 5/7 ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên tử vong, là một bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh lý nền.

Sự kiện:
Covid-19

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An sáng 5/7 thông tin, địa phương ghi nhận ca covid-19 đầu tiên tử vong vào tối qua (4/7).

Đó là trường hợp bà N.T.D. (71 tuổi), trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP.Vinh. Bệnh nhân vào khoa vi rút ký sinh trùng, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lúc 0h35 ngày 23/6, nằm điều trị tại phòng áp lực âm. Do tuổi cao, nhiều bệnh lý nền nên tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong trong đêm 4/7.


Nghệ An ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên

Ngoài ra, sáng 5/7, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca mắc mới nCoV, là F1 và đã được cách ly từ trước.

Đó là trường hợp chị L.T.H. (36 tuổi, kinh doanh buôn bán), trú khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP.Vinh. Chị này là F1 của bệnh nhân N.T.L. đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân được cách ly tại Khách sạn Hữu Nghị (TP.Vinh) từ ngày 21/6, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 20, 28/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ,cho kết quả dương tính.

Thời điểm hiện tại, Nghệ An ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19. TP.Vinh chiếm số lượng lớn với 83 ca. 5 ca bệnh được phát hiện tái dương tính, là các trường hợp sau điều trị từ tỉnh Bắc Giang chuyển về.

Quang Minh
Theo Giadinh.net