Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:20
RSS

Bé trai sinh non nặng 9 lạng ở Phú Thọ được cứu sống kỳ diệu

Thứ tư, 08/05/2019, 07:10 (GMT+7)

Ngày 8/5, BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 1 tháng điều trị, BV đã nuôi sống được bé trai sinh non ở tuần 28, nặng 900g. Hiện tại, bé đã nặng 1,7kg, sức khỏe ổn định.

Bé trai nặng 900g ở Phú Thọ sống sót kỳ diệu
Bé trai sống sót sau khi sinh chỉ nặng vỏn vẹn 900gr

Trước đó, bé N.Đ.A. (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn trong tình trạng suy hô hấp nặng, mọi phản xạ tự nhiên gần như không có. Chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ bé cho biết đây là lần sinh thứ 3 và mang song thai. Khi mang thai đến tuần thứ 28, sản phụ đau bụng nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Tại trung tâm, sản phụ sinh được hai bé trai, mỗi bé nặng 900g, nhưng một bé đã qua đời sau đó. Bé Đ.A. bị suy hô hấp nặng. Nhận thấy tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, trung tâm đã chuyển bé A. lên BV Đa khoa Phú Thọ.

“Thật sự em từng buông hy vọng rất nhiều lần rồi. Nghĩ con sinh non, lại chỉ có 9 lạng, cộng thêm suy nghĩ về bé kia đã không thể qua khỏi, em không dám hy vọng quá nhiều. Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy ra”, chị Tâm kể lại.

Bé trai nặng 900g ở Phú Thọ sống sót kỳ diệu
Chị Tâm - mẹ bé trai hạnh phúc khi con trai có thể vượt qua thời kỳ nguy hiểm

Theo bác sĩ Hà Sơn Tùng, Phó trưởng khoa Nhi Sơ sinh (Trung tâm Sản Nhi, BV Đa khoa Phú Thọ), đây là trường hợp đặc biệt phức tạp bởi trẻ sinh non và rất yếu. Vì vậy, khoa Nhi Sơ sinh đã họp bàn và đưa ra các phác đồ điều trị tốt nhất cho bé. Sau hơn 1 tháng chăm sóc, bé đã cai được máy thở, có thể tự bú bình, mọi phản xạ tự nhiên rất tích cực.

Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại BV, dự kiến sẽ được về với gia đình trong 1 - 2 tuần tới. Theo các bác sĩ, tại Việt Nam tỷ lệ trẻ sơ sinh cân nặng thấp dưới 1kg và dưới 28 tuần thai ngày càng gia tăng.

Đối với trẻ sinh non, nhẹ cân có nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh bởi mọi cơ quan của trẻ đều chưa hoàn thiện. Vì vây, gia đình phải chăm sóc đặc biệt mới giúp bé đuổi kịp những trẻ cùng tuổi sơ sinh đủ tháng.

Mai Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN