Thứ tư, 24/04/2024 | 05:55
RSS

Bé trai bị điện giật tử vong khi mang nước cho mẹ đi gặt

Thứ ba, 05/06/2018, 21:02 (GMT+7)

Trong lúc mang nước ra cho mẹ đang gặt lúa, 1 cháu bé 10 tuổi đã bị điện giật tử vong.


Dây điện lâu ngày bị hở điện khiến cháu bé bị điện giật tử vong.

Tối ngày 5/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết buổi sáng cùng ngày, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 1 cháu bé 10 tuổi bị điện giật tử vong khi mang nước cho mẹ đang đi gặt.

Theo đó, vào khoảng 7h10’, cháu bé khoảng 10 tuổi đi mang nước cho mẹ đang gặt lúa ở cánh đồng thuộc thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch). Khi đi đến cột điện gần mương nước, bé trai này đã vịn tay vào cột điện và bị điện giật ngã xuống.

Thấy con trai ngã xuống, người mẹ chạy lại để cứu cũng bị điện giật văng ra ngoài. Người dân đã tiến hành đưa cháu bé đến bệnh viện để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước đó.

“Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do dây điện lâu ngày bị hở điện khiến cháu bé bị giật”, vị đại diện UBND xã Hòa Thạch cho biết.

Sáng cùng ngày, thi thể cháu bé đã được gia đình an táng.

Xem thêm:

Bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa: Chủ máy gặt từng bị đe dọa nhiều lần

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN