Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:13
RSS

Bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh: Đình chỉ công tác 5 bác sĩ, điều dưỡng

Thứ sáu, 17/11/2017, 19:45 (GMT+7)

Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh vừa ký quyết định tạm đình chỉ 5 bác sĩ, điều dưỡng trong kíp trực cháu bé 2 tháng tuổi tử vong.

Bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh
Bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh, đình chỉ công tác 5 bác sĩ, điều dưỡng

Liên quan đến sự việc bé trai 2 tháng tuổi tử vong bất thường sau tiêm thuốc tại Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh, chiều 17/11, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh Lê Văn Nam đã ký quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, rà soát toàn bộ quy trình tiếp đón, khám và điều trị cho cháu Lê Minh Đức.

Quyết định đình chỉ 5 bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh đến ngày 20/11
Quyết định đình chỉ 5 bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh đến ngày 20/11

Đồng thời, Giám đốc bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ tại đơn nguyên Nội nhi tầng 6, khoa Nội nhi để viết tường trình về việc tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhi Lê Minh Đức.

Những cán bộ chịu thi hành quyết định tạm đình chỉ gồm: bà Nguyễn Kiều Anh (bác sĩ), bà Vũ Thị Vân Anh (bác sĩ), bà Nguyễn Thu Hường (điều dưỡng trung cấp), bà Nguyễn Thị Thu Thủy (điều dưỡng đại học), Phạm Thị Hòe (điều dưỡng đại học). Thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày 17/11 đến ngày 20/11/2017.

Bệnh viện họp báo thông tin vụ việc
Bệnh viện họp báo thông tin vụ việc

Trước đó, vào ngày 3/11/2017, bệnh nhi Lê Minh Đức (2 tháng tuổi, ở Gia Bình, Bắc Ninh) đã vào Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh để điều trị bệnh viêm phổi với biểu hiện ho, sốt. Trong quá trình điều trị, cháu Đức được các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh, đến khoảng 09h45 phút ngày 16/11/2017, phía bệnh viện thực hiện tiêm thuốc cho cháu.

Đến gần 11h, gia đình phát hiện cháu Lê Minh Đức vật vã, khó thở nên đã thông báo cho bác sĩ đến thăm khám và cấp cứu cho cháu bé.

Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh nơi xảy ra sự việc

Đến khoảng 14h25, các bác sĩ vẫn tập trung cố gắng để cứu chữa cho cháu Đức nhưng không thành công. Cháu Đức tử vong vào lúc 15h45. Sau khi cháu Đức tử vong, phía bệnh viện đã mời lực lượng chức năng vào cuộc, thành lập hội đồng giám định pháp y để điều tra nguyên nhân cháu bé tử vong.

"Đến giờ phút này chúng tôi vẫn đang chờ kết luận của hội đồng pháp y của Trung ương. Trước mắt, chúng tôi xin chia buồn với gia đình cháu bé. Sau khi có kết luận chính thức, sự việc này sai ở đâu chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm ở đó", ông Nam Giám đốc Bệnh viện sản Nhi Bắc Ninh nói.

Ngoài ra, ông Nam cũng cho biết thêm, sau ngày hôm nay, phía bệnh viện sẽ thành lập hội đồng chuyên môn, mời Sở Y tế tỉnh tham gia rà soát lại toàn bộ quá trình cấp cứu cho cháu Đức. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN