Thứ hai, 29/04/2024 | 02:03
RSS

Bé trai 13 tuổi bị đột quỵ: Dấu hiệu không thể chủ quan

Chủ nhật, 06/08/2023, 14:28 (GMT+7)

Gia đình không thể nghĩ dấu hiệu chóng mặt dữ dội trong khi tắm lại cảnh báo bệnh đột quỵ không ngờ của cậu bé 13 tuổi.

Bé trai 13 tuổi bị đột quỵ: Dấu hiệu cảnh báo không ngờ

Bác sĩ thăm khám cho bé trai 13 tuổi bị đột quỵ với dấu hiệu cảnh báo chóng mặt. Ảnh: vnexpress.net

Đột quỵ thường là bệnh xảy ra ở những người trung tuổi và người già, đặc biệt ở những người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao,... Tuy nhiên, mới đây, bệnh đột quỵ còn xảy ra với bé T.N.M.C. (13 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Trường hợp đột quỵ của bé 13 tuổi chưa rõ nguyên nhân bệnh được xem là hy hữu.

Trước đó 2 tháng, bé M.C hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Vào một buổi chiều, trong lúc đi tắm, bất ngờ bé C. thấy chóng mặt dữ dội. Ngay sau đó, gia đình đưa bé đến bệnh viện ở Cần Thơ để thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán bé C. bị đột quỵ nhồi máu não cấp không rõ nguyên nhân. Sau điều trị, bé vượt qua nguy hiểm tính mạng.

Sau đó, bé C. được gia đình đưa về một bệnh viện ở Bạc Liêu để điều trị phục hồi chức năng. Thời điểm này, tình trạng của bé yếu nửa người trái, đặc biệt bàn tay trái gần như mất hoàn toàn chức năng.

Tại đây, các bác sĩ chỉ định dùng phương pháp laser châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện kích thích và siêu âm trị liệu nhằm tác động lên các huyệt vị, kích thích các nhóm cơ nhằm phục hồi cơ lực cho bệnh nhi.

Trải qua 6 tuần tích cực điều trị, hiện tại bé C. hồi phục được gần 80% chức năng vận động, có thể nhẹ nhàng cầm nắm và đi lại.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại