Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:58
RSS

Cháy nhà 2 tầng, bé trai 10 tuổi tử vong bên người cha bỏng nặng

Thứ năm, 08/12/2016, 14:18 (GMT+7)

Ngửi thấy mùi khét, người dân chạy ra đường xem thì thấy ngôi nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội. Khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng được dập tắt, bé trai 10 tuổi tử vong bên cạnh người cha bị bỏng nặng.

Cơ quan chức năng quận 4 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hiện vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra làm 2 cha con thương vong.

hỏa hoạn nghiêm trọng trong căn nhà 2 tầng

Lực lượng cứu hỏa khống chế được đám cháy sau 10 phút. Ảnh pháp luật TP.HCM

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trước đó, khoảng rạng sáng ngày 8/12, hàng xóm xung quanh ngôi nhà số 675/L1, đường Nguyễn Văn Bơ (phường 18, quận 4) đang ngủ thì thì phát hiện mùi khét. Khi chạy ra đường xem thì hốt hoảng khi thấy ngôi nhà trên đang bốc cháy dữ dội.

Người dân liền hô hoán cho những người sống trong ngôi nhà biết đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hỏa đến can thiệp. Nhận được tin báo, đội PCCC quận 4 đã huy động nhiều 5 cứu hỏa cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

hỏa hoạn nghiêm trọng ở TP.HCM

Người dân bàng hoàng về cái chết của bé trai trong căn nhà 2 tầng bị cháy. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Sau khoảng 10 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu trên báo giao thông 2 nạn nhân được xác định là anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và con trai Lê Hoàng Minh (10 tuổi) bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu. Tuy nhiên, khi được đưa ra ngoài thì cháu Minh đã tử vong, anh Sang bị bỏng nặng, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus