Thứ ba, 23/04/2024 | 22:52
RSS

Bé thiểu năng 14 tuổi đã phải làm mẹ do hàng loạt đàn ông cùng thôn hiếp dâm

Thứ hai, 15/05/2017, 06:55 (GMT+7)

3 tháng trước, bé gái tên A Tú hạ sinh 1 đứa bé nhưng cả gia đình đều không biết cha là ai. Bố của A Tú cho biết, rất nhiều đàn ông trong thôn này đã có quan hệ với con anh.

Cô bé Hsiu ở huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chào đời vào tháng 12/2002. Khi mới sinh ra, tình hình sức khỏe của bé hoàn toàn bình thường, thế nhưng vì bố em thiếu kiến thức chăm sóc trẻ nhỏ cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những lần Hsiu bị ốm, họ không đưa đi bệnh viện mà chỉ cho bé uống thuốc. Điều đó khiến cô bé thường xuyên bị chứng co giật.

Đến năm 2 tuổi, trong một lần bị ốm nặng và không được đưa đi bệnh viện kịp thời khiến não Hsiu  bị tổn thương dẫn đến thiểu năng trí tuệ. Hiện nay, tuy đã 14 tuổi nhưng trí tuệ em chỉ dừng ở mức một đứa trẻ 2 tuổi. Cô bé thường xuyên bị mọi người trong làng bắt nạt.

Bố Hsiu nói: "Nó có biết gì đâu, bị người ta hiếp dâm nên mới mang thai". Ảnh minh họa

Vào một ngày tháng 10/2016, Hsiu bỗng nhiên khóc và nói rằng bụng rất đau. Lúc đó, gia đình đã đưa em đi bệnh viện để kiểm tra và cuối cùng họ nhận được thông báo rằng em đã mang thai được mấy tháng rồi.

Bố em đã đi trình báo công an và quyết định để em sinh đứa bé ra, đối chiếu kết quả DNA và tìm ra thủ phạm hiếp dâm. Vì ngôi làng này ở sâu trong núi, Hsiu lại chưa từng ra ngoài nên họ khẳng định, nghi phạm là người cùng thôn.

Bác của nạn nhân cũng tiết lộ, nghi phạm thường dùng tiền, đồ ăn để dụ dỗ hiếp dâm Hsiu. Ông nói: "Cháu gái tôi có biết gì đâu, bọn chúng thật độc ác. Có 1 ông lão hơn 70 tuổi họ Ôn ở trong thôn này cũng thừa nhận đã từng hiếp dâm cháu tôi trong nhà hắn".

Nơi sinh sống của gia đình cô bé Hsiu. Ảnh: Internet

Ngày 11/5, công an địa phương đã khoanh vùng được 4 nghi phạm, trong đó có 1 người nhận tội, 3 người còn lại vẫn phủ nhận. Cả 4 nghi phạm đã được lấy mẫu máu để đối chiếu nhưng không có ai có quan hệ huyết thống với đứa bé. Cảnh sát cũng đối chiếu với những mẫu DNA trong kho của bệnh viện nhưng không có kết quả.

Hiện phía công an đang tích cực mở rộng điều tra để nhanh chóng tìm ra và xử lý tội phạm hiếp dâm theo đúng pháp luật  Gia đình Hsiu vốn đã khó khăn, giờ đây lại phải nuôi thêm một đứa nhỏ nên ngày một cơ cực. Họ rất mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus