Thứ năm, 18/04/2024 | 07:29
RSS

Bé sơ sinh tử vong bất thường tại bệnh viện, gia đình bức xúc yêu cầu làm rõ

Thứ tư, 12/08/2020, 07:28 (GMT+7)

Chiều 11/8, gia đình nạn nhân đã tập trung trước khoa Nhi của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới yêu cầu các bác sĩ có lời giải thích thỏa đáng về việc cháu bé tử vong.

Sự kiện:
Quảng Bình

Cháu bé sơ sinh tử vong bất thường tại bệnh viện, gia đình bức xúc yêu cầu làm rõ

Người nhà bức xúc tập trung trước Khoa nhi Bệnh viện  hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến bé 1 ngày tuổi tử vong. Ảnh: NLĐ

Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh tử vong bất thường tại bệnh viện, ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho Dân trí biết hiện Ban giám đốc bệnh viện đang trực tiếp làm việc với gia đình nạn nhân, nếu cần thiết sẽ mời công an vào cuộc khám nghiệm pháp y.

Trước đó, như NLĐ đưa tin, sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/8 tại Khoa Nhi - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình). Tại đây, người thân của sản phụ Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã rất bức xúc, tập trung tại bệnh viện và yêu cầu bệnh viện giải thích, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé 1 ngày tuổi (con của chị Trang).

Trao đổi với PV, anh Trần Đình Tư (32 tuổi, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới là bố của nạn nhân) cho biết  trước đây khi vợ mang thai anh đã đưa vợ đi khám sàng lọc tim bẩm sinh và bệnh đao tại Bệnh viện quốc tế Huế. Cách đây 10 ngày, anh Tư tiếp tục đưa vợ vào chờ sinh tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên do sợ dịch covid-19 anh Tư đã Quyết định đưa vợ về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới và nhập viện tại đây vào ngày 9/8.

Khoảng 16h chiều ngày 10/8, chị Trang được đưa vào phòng mổ, do ca mổ kéo dài hơn so với bình thường nên anh Tư hết sức lo lắng. Khi ca mổ kết thúc, anh Tư được bác sĩ gọi vào và thông báo cháu bé sinh ra nặng 2kg và bị tím người, phải thở oxy, được chẩn đoán bị tim bẩm sinh, phổi hoặc nhiễm trùng máu. Sau đó cháu bé được đưa về Khoa Nhi đơn nguyên Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi - Sơ sinh của bệnh viện.

Tuy nhiên, cũng trong chiều 10/8, anh Tư được thông báo đưa con đi siêu âm, anh cho biết, kết quả từ khoa siêu âm cho thấy cháu bé không có vấn đề gì cả. Đến sáng 11/8, anh Tư tiếp tục đưa con đi siêu âm lại lần 2, kết quả cũng không có vấn đề gì về tim mạch cả, bác sĩ chỉ bảo có bị nhiễm trùng máu nhẹ. 

"Vì lo lắng cho bệnh tình của con, gia đình đã xin các bác sĩ được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị cho cháu nhưng họ từ chối và bảo là không nghiêm trọng. Đến 2h sáng nay, các bác sĩ thông báo với gia đình cháu bé đã tử vong. Thông tin này khiến gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót. Vợ tôi ngất lịm" - anh Tư buồn rầu nói.

Gia đình anh Tư cho rằng việc cháu bé tử vong tại bệnh viện là do sự tắc trách của các y, bác sĩ. Do đó, trong chiều ngày 11/8, anh Tư cùng người nhà đã tập trung trước khoa Nhi của bệnh viện yêu cầu các bác sĩ có lời giải thích thỏa đáng và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ nghi vấn về việc cháu bé tử vong.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN