Thứ tư, 08/05/2024 | 02:34
RSS

Bé gái ở TPHCM vừa sinh đã nặng 6,1kg: Cảnh báo nguy hiểm cho các mẹ bầu

Chủ nhật, 03/09/2023, 17:52 (GMT+7)

Các bác sĩ cho biết, bé gái ở TPHCM vừa sinh đã nặng 6,1kg là trường hợp hiếm gặp và có thể mang đến những nguy cơ gây nguy hiểm cho các mẹ bầu.

Bé gái ở TPHCM vừa sinh đã nặng 6,1kg: Cảnh báo nguy hiểm cho các mẹ bầu

Bé gái ở TPHCM vừa sinh đã nặng 6,1kg: Cảnh báo nguy hiểm cho các mẹ bầu. Ảnh: dantri.com.vn

Báo Dân trí thông tin, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM), cho biết, vừa qua các nhân viên y tế nơi này đã ghi nhận một trường hợp thai nhi vừa chào đời đã nặng đến 6,1kg.

Đó là con gái sản phụ H.T.N. (40 tuổi), được sinh mổ tại khoa Phụ - Sản của bệnh viện vào ngày 31/8. Khai thác bệnh sử, đây là lần sinh con thứ 3 của sản phụ. Hai lần trước, các con của chị N. cũng đều có cân nặng trên 3kg và được sinh thường.

Lần sinh này, sản phụ không khám thai đều đặn, cũng không có bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Chỉ đến khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ mới đi bệnh viện. May mắn là chị N. được các nhân viên y tế khám, siêu âm và xét nghiệm máu, xác định mẹ bị tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ.

Nhờ vậy, bệnh nhân được mổ cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo ekip điều trị, việc thai nhi vừa chào đời đã nặng 6,1kg là cực kỳ hiếm gặp. Về nguyên nhân thai to bất thường, các bác sĩ nhận định, khả năng thường xảy ra nhất là do mẹ bị đái tháo đường. Ngoài ra, còn ở yếu tố di truyền.

Đầu năm 2022, báo Vietnamnet chia sẻ về một trường hợp một bé trai nặng hơn 5kg chào đời tại bệnh viện Hùng Vương. Thai phụ là chị T.T.N, 37 tuổi, hiện ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM Đây là con thứ 3 của chị N. 

Theo đó, ngày 2/1, chị N. chuyển dạ và nhập viện. Quá trình theo dõi ở phòng khám tư, thai nhi đã được chẩn đoán nặng trên 3kg. Do thai khỏe mạnh, mẹ đủ sức vượt cạn nên được chỉ định sinh thường.

Bé trai nặng 5,1kg chào đời không bị tổn thương vai, thai phụ không bị tổn thương tầng sinh môn hay băng huyết. Bé được cho thử đường huyết và áp dụng phương pháp da kề da. Hai mẹ con đều khỏe mạnh sau 2 ngày. 

Theo bác sĩ CKII Lý Thanh Xuân, Phó khoa Sinh, Bệnh viện Hùng Vương, đây là trường hợp sinh qua đường tự nhiên với con to hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do mẹ bị tiểu đường hay nội tiết rối loạn, gây rối loạn chuyển hoá.

Các bác sĩ cảnh báo, những người mẹ bị đái tháo đường thai kỳ sẽ tăng nguy cơ bệnh huyết áp, tiền sản giật, đa ối, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Sản phụ cũng tăng nguy cơ mổ sinh (do thai to) và tăng tỷ lệ bị đái tháo đường sau này.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại