Thứ ba, 16/04/2024 | 19:28
RSS

Bé gái 15 tuổi tố bị bác sĩ thẩm mỹ viện xâm hại khi đi khám mũi

Thứ tư, 03/07/2019, 14:31 (GMT+7)

Công an quận 11, TP HCM đã tiếp nhận đơn trình báo và tiến hành điều tra vụ việc bé gái 15 tuổi tố cáo bác sĩ thẩm mỹ viện có hành vi xâm hại khi đi khám mũi.

Đi khám mũi, bé gái 15 tuổi nghi bị bác sĩ thẩm mỹ viện xâm hại

Ảnh minh họa

Ngày 3/7, Công an quận 11, TP HCM đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Công K. (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Dương) về việc cháu N.N.K.M. (15 tuổi, con gái anh K.) bị chủ một thẩm Mỹ viện ở phường 6 xâm hại tình dục.

Thông tin trên BVPL, theo trình báo của anh K., chiều 7/6, anh cùng một người bạn đưa bé N.N.K.M. đến phòng khám Thẩm mỹ viện trên đường Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 11 do bác sĩ Nguyễn Văn Nhân làm chủ để khám mũi.

Theo lời nạn nhân, sau khi vào phòng khám riêng, bác sĩ nhiều lần hỏi nạn nhân đã tới thời kỳ kinh nguyệt chưa và từng quan hệ tình dục với ai chưa. Sau khi bé gái 15 tuổi trả lời chưa, bác sĩ yêu cầu nạn nhân “cởi cả áo trong và áo ngoài” ra.

Bé gái thắc mắc tại sao khám mũi lại cởi áo, bác sĩ này giải thích “khám mũi phải cởi áo hết vì có liên quan tới tim”. Tiếp đó, bệnh nhân được yêu cầu cởi cả quần với lý do “nó có liên quan mũi và lần phẫu thuật kế tiếp”.

Làm theo lời bác sĩ nhưng bé gái kêu đau rát do bác sĩ cho tay vào vùng kín. Ông này trấn an bệnh nhân và tiếp tục hành vi của mình. Khi thấy bác sĩ leo lên giường, cởi quần và có ý định quan hệ với bé gái thì bị bé gái chống cự nói không khám nữa.

Không thực hiện được hành vi hiếp dâm, ông N. mặc lên rồi đưa M. xuống phòng và dặn không được kể với ai và giải thích "đó chỉ là kiểm tra cho lần phẫu thuật sau dễ hơn".

Tuy nhiên, sau khi ra ngoài M. đã kể lại sự việc với bố. Bức xúc với hành vi thú tính của chủ viện thẩm mỹ, anh K. đã đến Công an trình báo. Đồng thời gửi đơn đến Hội bảo về quyền trẻ em TP HCM, Cơ quan báo chí để cầu cứu.

Liên quan đến sự việc này, Zing.vn cho biết đã liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ bị tố cáo có hành vi dâm ô bé gái 15 tuổi nhưng ông này trả lời rằng “không biết gì về việc này” và tắt máy. Hiện công an đã tiếp nhận đơn của gia đình, đưa bé gái đi giám định pháp y và tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN