Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:04
RSS

Bé gái 13 tuổi uống thuốc độc tự sát sau khi tố bị hàng xóm xâm hại

Thứ bảy, 11/02/2017, 18:15 (GMT+7)

Một bé gái 13 tuổi ở Cà Mau đã uống thuốc độc tự sát và tử vong trong bệnh viện sau khi tố bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần.

Trao đổi với báo chí vào ngày 11/2, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ vụ việc một bé gái uống thuốc độc tự sát vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là em H.M.K. (13 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau).

tự sát 1

Nhiều người đến chia buồn với gia đình bé gái tự sát. Ảnh Dân Trí

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 10/2, người nhà bất ngờ phát hiện K. ngất xỉu trong phòng ngủ nên vội đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 6h sáng ngày 11/2, em K. đã tử vong tại bệnh viện.

Bà Hữu Thị Vện (bà ngoại em K.) tâm sự, vào cuối năm 2016, em K. có nói với gia đình là đã nhiều lần bị một người hàng xóm tên B. xâm hại tình dục. Sau đó, người nhà của em K. cũng đã tố cáo đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau trả lời là không đủ cơ sở để khởi tố hình sự vụ việc này.

Bà Vện đau đớn kể lại, trước khi chết, K. có nói với bà rằng “cũng vì con mà gia đình phải nhục nhã với hàng xóm…”. Thế nhưng, bà không ngờ cháu gái mình lại làm chuyện dại dột như vậy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đáng nói, trước đó ở Yên Bái cũng xảy ra trường hợp một bé gái cắt cổ tay tự sát sau khi tố bị người quen xâm hại tình dục nhiều lần. May mắn hơn trường hợp của K., bé gái ở Yên Bái được người thân phát hiện kịp thời và thoát chết.

tự sát 2

Năm ngoái cũng từng xảy ra nghi án bé gái 11 tuổi tự sát vì bị cưỡng bức. Ảnh Phụ Nữ TP.HCM

Cụ thể vào hồi tháng 6/2016, ông Phan Trắc N. (42 tuổi, trú tại Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) tố cáo người hàng xóm, đồng thời cũng là bạn bè  thân thiết với mình là ông Phan Văn P. (48 tuổi) có hành vi cưỡng bức con gái ông N. là cháu Phan Thanh H. (11 tuổi vào thời điểm đó).

Theo lời kể của cháu H., bé gái này đã 5 lần bị ông P. cưỡng bức. Có lần sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, ông P. đưa cho H. 10.000 đồng và đe doạ sẽ giết nếu nạn nhân để lộ chuyện.

Sau khi phát hiện điều bất ổn, gia đình bé H. đã gặng hỏi và biết được câu chuyện đau lòng. Tuy nhiên ông P. phủ nhận không hề cưỡng bức con gái của bạn. Do tâm trạng hoảng loạn, bé H. sau đó đã dùng dao cắt cổ tay tự sát, dài khoảng 6 cm, rộng 0,5 cm, sâu tầm từ 0,2 - 0,3 cm.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Sơn Thịnh - ông Đỗ Gia Quỵnh nhận định: Hiện nay, công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Vị lãnh đạo cho hay, chính ông và gia đình cũng đã đưa cháu H. lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ để khám nghiệm y khoa.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus