Thứ ba, 16/04/2024 | 11:55
RSS

Bé gái 12 tuổi thiểu năng bị công an viên đánh nhập viện vì trộm 50.000 đồng

Thứ năm, 30/05/2019, 10:57 (GMT+7)

Do bé gái 12 tuổi thiểu năng trí tuệ trộm 50.000 đồng của người hàng xóm, công an viên đã dùng roi cao su đánh cháu bé bầm tím phải nhập viện.

Bé gái 12 tuổi thiểu năng bị công an viên đánh nhập viện vì trộm 50.000 đồng
Cháu G. bị đánh bầm tím. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 30/5, ông Nguyễn Xuân Lĩnh – Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ cháu bé bị công an viên dùng dây cao su đánh bầm tím bé gái 12 tuổi.

Theo đó, khoảng 9h ngày 27/5, ông Nguyễn Song Thao, công an viên xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân nhận được tin báo của bà Trần Thị Huyền về việc em Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007, sát nhà bà Huyền) lấy trộm 50.000 đồng.

Thông tin trên trên Tiền Phong, qua xác minh xác định cháu N.T.C.G đã lấy số tiền trên. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Thao đã có những hành vi không chuẩn mực. Để buộc cháu G. khai báo, ông Thao đã trói cháu G., sau đó dùng dây cao su đánh vào mặt và mông cháu G. Sau khi sự việc xảy ra, cháu G. được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. 

“Do cháu G. đã nhiều lần lấy trộm tiền nên người nhà bất lực, trước đó bà Huyền cũng mất tiền và do cháu bé lấy. Hôm đó ông Thao đánh tổng cộng 4 phát vào người cháu bé dẫn đến bầm tím ở mông nhưng việc bé bị gãy răng do bị đánh là không đúng. Hành động đánh cháu để giáo dục răn đe của ông Thao hơi nặng tay”, ông Lĩnh thông tin thêm.

Ngoài ra, vị chủ tịch xã cho hay trên Vietnamnet, bé G. bị thiểu năng trí tuệ, tính cách không bình thường. Lúc công an viên gọi mẹ bé này lên thì bà mẹ nói giờ pháp luật muốn xử lý như thế nào thì xử chứ bà hết cách.

Hiện, cơ quan công an đang yêu cầu ông Thao làm tường trình báo cáo và sẽ tiến hành kỷ luật công an viên vì có những hành vi trên. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN