Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:45
RSS

Một công an viên bị đối tượng nghi mắc bệnh tâm thần đánh chết

Thứ bảy, 01/12/2018, 21:21 (GMT+7)

Mâu thuẫn cá nhân công an viên đã tìm một bị đối tượng nghi có biểu hiện tâm thần để nói chuyện nhưng sau đó bị đánh đến chết.

Công an viên bị đối tương nghi tâm thần đánh chết
Công an viên bị đối tương nghi tâm thần đánh chết. Ảnh Dân Việt

Ngày 1/12, Công an huyện Hóc Môn, (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trương Vũ Minh Sang (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, chiều cùng ngày, anh Đ.D.T. (SN 1982, trú tại Hóc Môn, là công an viên của xã Bà Điểm) đã đến nhà của Sang ở đường Nguyễn Thị Huê xã Bà Điểm (Hóc Môn) để hỏi chuyện vì giữa 2 người có mâu thuẫn.

Lúc này, Sang cầm cây gỗ ở trong nhà lao ra, anh T. chưa kịp phản ứng sang đã đánh vào tay khiến anh T. bị gãy tau. Sau đó, anh T. tri hô cứu rồi bỏ xe máy chạy nhưng Sang vẫn tiếp tục cầm gậy gỗ đuối theo.

Khi đuổi kịp anh T., Sang đã đánh nhiều phát khiến anh T. gục tại chỗ. Người dân nghe tiếng tri hô chạy ra khống chế Sang và đưa anh T. đi cấp cứu nhưng không kịp. Nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến ngay bắt giữ Sang đưa về trụ sở. Tại đây, Sang có biểu hiện bất thường nên vẫn chưa lấy lời khai được. Người dân cho biết, Sang có bệnh tâm thần và từng được đưa đi điều trị

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN