Thứ tư, 24/04/2024 | 19:49
RSS

Bé gái 11 tuổi đã bị u buồng trứng nặng gần 1kg

Thứ sáu, 11/11/2016, 16:17 (GMT+7)

Thấy con liên tục kêu đau bụng vào những ngày “đèn đỏ”, người mẹ tưởng đó là những cơn đau bình thường ở tuổi dậy thì. Cơn đau dữ dội, gia đình đưa đi khám mới biết em bị u nang xoắn buồng trứng.

Ngày 8/11, Bệnh viện E Trung ương đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nang buồng trứng nặng 700gr của một bé gái mới 11 tuổi ở Hà Nội

Bé gái nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau quặn dữ dội nhiều lần, bé đau tới mức mặt mày xanh tái, miệng nôn ói liên tục. Bé gái ngay lập tức được các bác sĩ Bệnh viện E Trung ương thăm khám và xác định bé có một khối u to xoắn một vòng quanh cuống buồng trứng và được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu.

Sau một giờ đồng hồ, PGS.TS Hoàng Công Đắc - BV Đa khoa MEDLATEC và các đồng nghiệp đã lấy được khối u nang 700g ra khỏi buồng trứng của bé gái.

Chia sẻ với chúng tôi, chị V. mẹ của em cho biết năm nay con chị 11 tuổi. Cháu mới dậy thì cách đây 2 tháng. Mỗi khi đến “ngày đèn đỏ” cháu có kêu đau bụng nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cháu đang tuổi dậy thì nên cũng không mấy quan tâm.

 Sau đó, cơn đau dữ dội, tần suất lặp lại nhiều hơn và cháu có kèm theo biểu hiện nôn ói. Tôi nghĩ có thể do cháu ngộ độc thực phẩm nên đã đưa bé đi khám. Tuy nhiên tất cả các chỉ số thăm khám đều cho thấy bé bình thường nên về nhà bác sĩ cho con tôi truyền nước và uống thuốc giảm đau.

Sau hai ngày truyền nước và uống thuốc giảm đau nhưng các triệu chứng vẫn không hề giảm. Tôi cho con tới Bệnh viện khám thì tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ra con có một u nang lớn xoắn buồng trứng.

Ngay lập tức tôi đã làm các thủ tục chuyển con lên Bệnh viện E Trung ương để mổ phẫu thuật cấp cứu.

PGS.TS Hoàng Công Đắc và các đồng nghiệp đã lấy được khối u nang buồng trứng 700g cho bé gái.

PGS.TS Hoàng Công Đắc và các đồng nghiệp đã lấy được khối u nang buồng trứng 700g cho bé gái

PGS.TS Hoàng Công Đắc- nguyên Phó giám đốc Bệnh viện E Trung ương cho biết sau khi phát hiện khối u xoắn trong buồng trứng của cháu bé, tôi đã trực tiếp mời PGS Tuấn (PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng khoa Sản, BV E Trung ương) cùng tôi tham gia ca mổ. Sau công tác chuẩn bị, 4 giờ chiều cháu được đưa vào phòng mổ, ca mổ diễn ra trong vòng 1 tiếng.

“Đây là một trường hợp bệnh nhi tương đối nhỏ tuổi lại có khối u nang rất to. Nếu khối u không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của cháu bé sau này”, PGS.TS Hoàng Công Đắc nói.

Ca mổ thành công, sau 2 ngày cháu bé đã được rút ông xông, thần thái tươi tỉnh, đi lại nhẹ nhàng và đã ăn được cháo. Giờ đây nhìn con tỉnh táo trở lại, người mẹ trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị thật sự muốn gửi tới những người làm mẹ một thông điệp rằng đừng bao giờ chủ quan trước những cơn đau bụng của con. Khi con kêu đau bụng thì cần thiết phải tìm rõ nguyên nhân vì sao con đau chứ không nên chỉ dừng lại ở việc truyền nước và uống thuốc giảm đau như chị đã từng làm.

Qua trường hợp trên, PGS Đắc cho biết, trong cơ thể con người thông thường những bộ phận cơ thể có vùng rỗng hoặc lỏng lẻo như tử cung, buồng trứng, gan, thận (khu ổ bụng) khi hình thành khối u sẽ phát triển nhanh và có kích cơ lớn.

U năng buồng trứng tỷ lệ mắc thấp ở trẻ em nhưng nếu không phát hiện sớm sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của trẻ về sau. Có nhiều trường hợp do phát hiện muộn nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ buồng trứng, làm mất khả năng sinh sản.

Hòa Bình
Theo Đời sống Plus