Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:36
RSS

Bé 9 tuổi tử vong nghi do bố dùng chổi đánh đập

Thứ hai, 20/05/2019, 20:43 (GMT+7)

Cơ quan chức năng xã KDang, huyện Đak Đoa (Gia Lai) hiện đang làm rõ cái chết của bé 9 tuổi nghi là có liên quan đến người bố.

Theo báo Công Lý  vào khoảng 12 giờ trưa ngày 20/5, cơ quan chức năng nhận được tin báo, tại thôn Cầu Vàng (xã KDang) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bé gái Đỗ N.A. (SN 2010).

Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé gái nghi là do ông Đỗ H.P. (SN 1979- cha ruột nạn nhân) dùng chổi quét nhà đánh vào người.

Đến đầu giờ chiều nay, thi thể nạn nhân đang được cơ quan chức năng khám nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa. Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

Bé 9 tuổi tử vong nghi do bố dùng chổi đánh đập
Ảnh minh họa

Cách đây vài ngày, ở Phú Thọ cũng xảy ra vụ việc bố đánh chết con. Theo Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Văn Luông Tân Khai Hồng chiều ngày 1/5 xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc 2 cha con dùng búa đinh đánh nhau, người con bị vỡ đầu phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 15h chiều ngày 1/5, Hà Văn Đính (SN 1987) về nhà sau cuộc nhậu, vì ngà say nên Đính gây sự, cự cãi với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Huân (SN 1951).

Đính dùng búa đinh lao tới đánh vào đầu bố khiến ông bị thương. Sau đó, ông Huân đã giành lại búa và đánh vào đầu Đính khiến nạn nhân ngã lăn ra đất, nằm thoi thóp và được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN