Thứ tư, 24/04/2024 | 11:48
RSS

Bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 đã xuất viện sau 9 ngày điều trị

Thứ năm, 20/02/2020, 09:56 (GMT+7)

Sau khi có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với virus Covid-19, bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc đã xuất viện.

Sự kiện:
Virus corona

Bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 đã xuất viện

Bé gái 3 tháng tuổi nhiễm virus Covid-19 đã xuất viện. Ảnh: TT

Sáng 20/2, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết, bé gái N.G.L. (3 tháng tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã xuất viện sau 9 ngày điều trị viêm phổi corona tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với virus corona mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Hiện cháu có thể ăn, bú tốt, đã âm tính với virus corona hai lần nên đủ điều kiện xuất viện. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong số 16 ca dương tính nCoV tại Việt Nam được ghi nhận là ca thứ 15.

Bệnh nhi 3 tháng tuổi là trường hợp lây nhiễm cộng đồng. Bệnh nhi lây từ bà ngoại (ca bệnh nhiễm Covid-19) do tiếp xúc gần. Lúc nhập viện, cháu bé có biểu hiện ho và chảy nước mũi, sốt nhẹ, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Ngày 9/2, bé đã được đưa vào điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà huyện Bình Xuyên. Sau 1 ngày điều trị, bé đã cắt sốt nhưng vẫn còn hiện tượng chảy nước mũi.

Ngày 11/2, sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận thấy sức khỏe của bé ổn định nhưng lại là trường hợp trẻ nhỏ đầu tiên mắc bệnh Covid-19, rất có thể ca bệnh sẽ có diễn biến phức tạp cần sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc hiện đại. Vì vậy, bé N.G.L. và mẹ đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cách ly và điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được điều trị theo đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế và cách ly trong buồng áp lực âm. Mẹ cháu bé là trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh nên cũng được cách ly, theo dõi 2 lần/ngày trong vòng 14 ngày. Kết quả 2 lần xét nghiệm Covid-19 của cả hai mẹ con đều cho âm tính.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN