Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:05
RSS

Bầu Đức và 6 cầu thủ U23 Việt Nam được vinh danh

Thứ năm, 08/02/2018, 09:00 (GMT+7)

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và 6 cầu thủ U23 Việt Nam được vinh danh khen thưởng và nhận những phần quà có giá trị vì những đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Sự kiện:

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 có sự đóng góp to lớn của bầu Đức, khi ông bầu phố Núi là người trực tiếp đưa ra ý tưởng mời HLV Park Hang Seo về dẫn dắt U23 Việt Nam, đồng thời là người có công đào tạo nên những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh những trụ cột của U23 Việt Nam hiện tại.

Trước những đóng góp to lớn của bầu Đức và nhiều cầu thủ HAGL trên tuyển U23 Việt Nam, chiều qua 7/2, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định tặng bằng khen cho bầu Đức cùng các cầu thủ trẻ.

U23 Việt Nam thành công tại giải châu Á có công lớn của bầu Đức

U23 Việt Nam thành công tại giải châu Á có công lớn của bầu Đức. Ảnh: thể thao 24/7

Theo đó, 6 cái tên được tặng bằng khen gồm Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Châu Ngọc Quang.

Ngoài bằng khen, 6 cầu thủ này cũng được tỉnh Gia Lai tặng thưởng mỗi cầu thủ 20 triệu với màn thể hiện xuất sắc tại vòng chung kết U23 châu Á trong màu áo U23 Việt Nam.

Được biết bầu Đức đặt quyết tâm rất cao tại V.League 2018. Ông bầu phố Núi kỳ vọng lứa Công Phượng thi đấu ấn tượng và lên ngôi vô địch ở mùa giải này qua đó làm quà tặng người hâm mộ và khẳng định thương hiệu của lò đào tạo HAGL JMG, một trong những học viện bóng đá ưu tú nhất Việt Nam.

Để thực hiện tham vọng đó, bầu Đức đã không xuất ngoại những Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường dù những cầu thủ này nhận được rất nhiều CLB tại Thái League mời gọi với mức phí chuyển nhượng cao kèm mức lương vô cùng hấp dẫn.

 Màn thể hiện của khóa 3 HAGL JMG. Nguồn: Trí Nguyễn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN