Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:09
RSS

Bầu Đức: ‘Sau cúp vàng AFF sẽ là huy chương vàng SEA Games 30’

Thứ hai, 17/12/2018, 16:56 (GMT+7)

Bầu Đức tin tưởng, bóng đá Việt Nam sẽ chinh phục thành công huy chương vàng SEA Games 30, được tổ chức vào Hè 2019.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chinh phục thành công chiếc cúp vàng AFF Cup 2018, với thành tích bất bại, qua đó nhận được sự ngợi khen của báo chí quốc tế

Chiến tích này có sự đóng góp không nhỏ của bầu Đức, người hùng thầm nặng, người đã mời HLV về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đồng thời bỏ ra khá nhiều tiền để trả lương cho vị HLV này.

Tuy vậy, vô địch AFF Cup 2018 đối với bầu Đức mới chỉ là thành công một nửa, với một chiến lược gia đại tài như Park Hang Seo và có trong tay rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đã thể hiện được mình ở sân chơi quốc nội và quốc tế, bầu Đức tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ chinh phục thành công chiếc huy chương vàng SEA Games 30, giải đấu sẽ diễn ra vào Hè năm 2019.

SEA Games 30 đội tuyển Việt Nam sẽ giành huy chương vàng

Bầu Đức tin tưởng SEA Games 30 đội tuyển Việt Nam sẽ giành huy chương vàng. Ảnh: Vietnamnet

Dù đã hai lần đăng quang ở AFF Cup, song bóng đá Việt Nam chưa từng lên ngôi ở đấu trường SEA Games, dù chúng ta đã có tới 5 lần lọt vào chung kết giải đấu này.

Ở kỳ SEA Games gần nhất, (2017 tại Malaysia), dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, thế hệ tài năng với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng, sau trận thua đậm 0-3 trước Thái Lan. Sai lầm cá nhân của thủ môn Phí Minh Long rồi quả sút phạt đền hỏng của Công Phượng đã khiến Việt Nam bị loại trong đau đớn.

Trong một chia sẻ mới nhất với giới truyền thông, bầu Đức vẫn tin tưởng tấm HCV SEA Games sẽ thuộc về bóng đá Việt Nam trong năm tới: "Sự kỳ vọng về lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… đoạt huy chương vàng SEA Games đã không thành. Tiếc thật! Nhưng các em cùng nhiều đồng đội của các trung tâm đào tạo trẻ khác cùng góp sức mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á còn quý giá hơn.

Sau lưng thế hệ vàng vô địch AFF Cup 2018 vẫn còn đó nhiều tài năng đủ sức lấy huy chương vàng SEA Games vào năm tới (2019) ở Philippines. Tôi tin chắc là vậy thông qua sự lèo lái của huấn luyện viên Park Hang Seo…".

Bầu Đức cũng nhấn mạnh, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ không cần lo nghĩ nhiều về chuyện tài năng kế thừa nếu như công tác đào tạo trẻ được chú ý. Bầu Đức nói: "Tương lai của một nền bóng đá tùy thuộc vào thế hệ tài năng trẻ. Nếu có nhiều nơi chăm chút cho bóng đá trẻ như chúng tôi, Hà Nội, Nghệ An, PVF, Nghệ An, Bình Dương… Chúng ta không bao giờ phải âu lo về lực lượng kế thừa cho V-League cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam".

SEA Games 2019 diễn ra vào tháng 11 và 12/2019, giải đấu được tổ chức tại Philippines.

Xem thêm: Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN