Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:18
RSS

Bầu Đức mời cựu danh thủ Thái Lan về HAGL giúp sức cho Kiatisak

Thứ hai, 11/04/2022, 15:11 (GMT+7)

Tờ Siamsport tiết lộ có thể cựu danh thủ Chukiat Noosarung sẽ được bầu Đức thuyết phục trở lại CLB cũ HAGL làm công tác huấn luyện hỗ trợ cho HLV Kiatisak.

Thông tin này được chính Chukiat Noosarung - cựu cầu thủ từng cùng HAGL đoạt hai chức vô địch V.League, xác nhận với tờ báo Thái Lan. Bầu Đức muốn danh thủ này trở lại thăm HAGL và dự khán các trận đấu của đội bóng phố Núi trên sân vận động Thống Nhất ở vòng bảng AFC Champions League được tổ chức từ 16/4 tới.

Ngoài Chukiat Noosarung, tờ Siamsport cũng cho biết, có thể CLB HAGL còn liên hệ mời một số danh thủ Thái Lan khác từng thi đấu cho đội trước đây như Dusit Chalermsan, Totchtawan Sripan, Datsakorn Thonglao, Nirut Surasiang hay Sakda Joemdee trở lại Việt Nam dịp này.

Đây là hành động tri ân mà ông bầu phố Núi dành cho các cựu danh thủ Thái Lan từng góp công lớn đưa HAGL trở nên lớn mạnh và là một trong những đội bóng lớn ở V.League.

Bên cạnh đó, tờ Siamsport cũng tiết lộ có thể Chukiat Noosarung sẽ được bầu Đức thuyết phục trở lại CLB cũ HAGL làm công tác huấn luyện hỗ trợ cho HLV Kiatisak.

Bầu Đức mời cựu danh thủ Thái Lan về HAGL giúp sức cho Kiatisak
HLV Kiatisak chuẩn bị cùng HAGL dự Champions League 2022

Sau trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp quốc gia, HAGL sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng của AFC Champions League. Đội bóng của HLV Kiatisak nằm cùng bảng H với Jeonbuk (Hàn Quốc), Yokohama Marinos (Nhật Bản) và Sydney FC (Úc). Bảng H sẽ thi đấu tập trung ở TP.HCM và Thống Nhất được xem là sân nhà của HAGL trong 6 trận đấu (cả lượt đi và lượt về) tại vòng bảng

HLV Kiatisak cho biết: "Tôi thực sự hạnh phúc. HAGL từng có cơ hội thi đấu ở AFC Champions League từ năm 2004-2005. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới trở lại sân chơi này. Tôi nghĩ bầu Đức cũng sẽ rất vui khi thấy HAGL trở lại đấu trường hàng đầu châu Á cấp CLB. Các cầu thủ của chúng tôi cũng rất hạnh phúc vì giấc mơ của họ đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn thi đấu hết mình ở AFC Champions League, không chỉ cho người hâm mộ mà còn cho bóng đá Việt Nam".

Công Phượng chia sẻ: "Đây là đấu trường lớn nhất châu Á cấp độ CLB. Đây là lần đầu bọn em được tham dự nên đây là cơ hội để đội và các cầu thủ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, trau dồi kỹ năng cũng như kinh nghiệm ở đấu trường AFC. Đó là cái để cho các cầu thủ của CLB phát triển hơn, nâng cao trình độ”.

Để người hâm mộ trên khắp cả nước có thể xem trực tiếp Công Phượng cùng đồng đội thi đấu ở sân chơi này, HAGL đã chính thức công bố các mức giá vé bán ra khi HAGL tiếp đón các đối thủ hàng đầu châu Á trên sân Thống Nhất.

Theo đó, với 200.000 VNĐ người hâm mộ sẽ sở hữucác tấm vé ở các khán đài A1, A2 và A3. Khán đài B và A4, A5 là 100.000 VNĐ. Riêng khán đài C và D có mức giá khá nhẹ là 50.000 VNĐ cho 1 vé. 

Theo như thông báo của HAGL, vé xem đội nhà thi đấu tại AFC Champions League 2022 sẽ được mở bán từ ngày 14/4 tại cổng A1 sân Thống Nhất ở hai khung giờ: buổi sáng từ 8h30 đến 12h00, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h đến 18h. Các yêu cầu về y tế đối với khán giả khi vào sân đang được BTC rà soát lại và sẽ có thông báo sớm nhất đến với người hâm mộ.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại