Thứ hai, 29/04/2024 | 06:32
RSS

Bầu Đức chính thức chốt tương lai tiền đạo Công Phượng

Thứ tư, 27/12/2017, 11:30 (GMT+7)

Cuối cùng tương lai của tiền đạo Công Phượng cũng đã chính thức được xác định.

Cách đây ít ngày có nhiều thông tin cho rằng, tiền đạo Công Phượng sẽ sang Thái Lan chơi bóng, khi nhận được khá nhiều lời mời kèm mức lương hết sức hấp dẫn từ các CLB đang thi đấu tại Thai League

Mới đây đại diện CLB HAGL đã lên tiếng nói về vấn đề này: "HAGL đang tập trung phát triển V-League, đó là một phần lý do chúng tôi mời GĐKT Chung Hae Seong cùng với nhà tài trợ VPMilk đồng hành. Nếu Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn... nhận được đề nghị từ các nền bóng đá vượt trội như Nhật Bản Hàn Quốc hay châu Âu thì chúng tôi mới đồng ý", trích lời ông Nguyễn Tấn Anh trên Thanh Niên Online.

Tiền đạo Công Phượng không sang Thái Lan chơi bóng

Tiền đạo Công Phượng không sang Thái Lan chơi bóng . Ảnh: VnExpress

Như vậy có thể thấy, tiền đạo Công Phượng sẽ không sang Thái thi đấu mà sẽ tiếp tục ở lại thi đấu tại V.League. Nhiệm vụ của anh và các đồng đội trong màu áo HAGL vô địch V.League 2018 đúng như lời tuyên bố của bầu Đức cách đây vài năm, khi lứa học viện đầu tiên thử lửa ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam

Và khi nào Công Phượng có được những thành công nhất định trong màu áo U23 cũng như đội tuyển quốc gia, thì khi ấy nhiều khả năng, bằng nhiều cách khác nhau, bầu Đức sẽ xuất khẩu cầu thủ này sang châu Âu chơi bóng.

Mới đây nhất, tiền vệ Xuân Trường đồng đội trong màu áo đội tuyển Việt Nam của Công Phượng cũng đã nhận được một số lời mời từ các CLB Hàn Quốc. Tuy vậy, bầu Đức đã khéo léo từ chối, đồng thời khước từ những lời mời của một số CLB tại Thai League và muốn cầu thủ này chơi bóng ở Việt Nam trong năm 2018.

U19 Việt Nam : Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nguồn: Living

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN