Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:41
RSS

Bầu Đức cảnh báo VFF: 'Đừng để mất người tài rồi nuối tiếc'

Chủ nhật, 27/01/2019, 09:32 (GMT+7)

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam, bầu Đức cho rằng cần phải sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo nhưng trách nhiệm thuộc về VFF.

Bầu Đức bất lực khi không có quyền gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo
Bầu Đức bất lực khi không có quyền gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Theo hợp đồng 2 năm của HLV Park Hang Seo và VFF, thời hạn sẽ còn một năm nữa là kết thúc. Bầu Đức đang trả lương mỗi tháng gần 700 triệu cho HLV Park. Tuy nhiên, bầu Đức không thể xúc tiến chuyện gia hạn vì chuyện HLV trưởng ĐTQG phải do VFF thực hiện, trong khi đó lãnh đạo VFF chưa muốn bàn tới điều này vì cho rằng thời gian còn kéo dài đến hết tháng 1/2020.

Nhưng một điều cần phải biết, VFF đàm phán hợp đồng mới khi còn 3 tháng so với hợp đồng đồng cũ, riêng các đội bóng khác được tiếp xúc với HLV Park vào tháng 7 tới, tức 6 tháng trước khi ông Park hết hợp đồng với VFF.

Sáng 26/1, bầu Đức chia sẻ với Saostar: “Tôi nghe dư luận nói về chuyện cần sớm gia hạn với HLV Hang Seo rất nhiều. Nói thật, tôi rất muốn làm điều này nhưng bản thân tôi đâu có quyền hạn gì để có thể làm việc này.

Ngày xưa, tôi còn làm ở VFF, với danh nghĩa phó chủ tịch tài chính nên có thể góp tiếng nói, sang Hàn Quốc giúp VFF tìm HLV, sau đó ký với ông Park Hang Seo. Nếu trong tư thế một ông chủ CLB thì tôi đâu có quyền hạn gì để làm chuyện này.

Nhưng phải nói thẳng thế này, tôi mời ông Park về Việt Nam thì một số người “ném đá” tôi các kiểu, các chuyên gia nhận xét không hay về ông Park. Tôi buồn chứ. Nhưng biết làm sao được vì họ chưa tin thì cần có thời gian để chứng minh. Bây giờ câu trả lời đã rõ là ông Park có làm được việc hay không, có phải là người mà bóng đá Việt Nam cần hay không.

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ cần sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Một HLV thành công trong nhiều giải liên tục thì năng lực không cần bàn cãi. Người hâm mộ cả nước đều nhận thấy được và ghi nhận rồi.

Vậy tại sao chúng ta không sớm gia hạn hợp đồng để giữ chân người tài? Phải làm nhanh việc này. Nhưng tôi không có quyền hạn gì sau khi nghỉ ở VFF. Tôi lấy danh nghĩa gì để có thể làm chuyện này. Khó lắm. Nên VFF phải quyết định việc này.

Về chuyện trả tiền lương cho HLV Park Hang Seo, tôi nghĩ sau những gì ông Park làm được thì không khó đâu. Mọi người đều sẵn sàng thay VFF trả cho ông Park chứ không riêng tôi.

Tôi góp ý dưới góc độ một người làm bóng đá, còn mọi chuyện phải do VFF. Nhưng đừng để mất người tài rồi nuối tiếc. Bản thân ông Park nếu được đề nghị gia hạn thì tôi nghĩ dễ thôi, việc này không phứt tạp. Vì ông Park nhiều lần tâm sự quý mến Việt Nam, muốn gắn bó lâu dài khi chính Việt Nam cũng mang đến cho ông Park sự thành công và niềm hạnh phúc trong công việc.

Một câu chuyện tôi cần nhắc lại, tiền lương cho HLV Park không phải vấn đề để gia hạn hay không. Nếu VFF không trả thì nhiều người sẵn sàng làm chuyện này. Đóng góp cho bóng đá Việt Nam là trách nhiệm của cả xã hội, ai cũng mong muốn thấy ĐTQG thi đấu tốt, mang về thành tích cho người hâm mộ được vui sướng.

Chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park đơn giản lắm nên không cần phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc. Quan trọng có làm tốt, giúp bóng đá Việt Nam thành công hay không. Làm được thì phải trân trọng, cho họ nhận đúng với sự đóng góp. HLV Park là người xứng đáng được như thế sau 1 năm cho thấy tài năng và cống hiên cho bóng đá Việt Nam”.

Được biết, mới đây, theo Soha xuất hiện tin đồn HLV Park Hang Seo sẽ ngừng dẫn dắt U23 Việt Nam. Cụ thể, theo một số nguồn tin ngày 26/1, HLV Park Hang Seo đang muốn đàm phán với VFF để có thể không dẫn dắt những lứa U của Việt Nam tham dự các giải đấu, mà chỉ toàn tâm toàn ý tập trung cho ĐTQG Việt Nam.

Hiện tại, đại diện phía VFF vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều này. Tuy nhiên, nếu kịch bản đó xảy ra, bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games sau gần 60 năm chờ đợi mà không có HLV Park Han Seo. Đây có thể coi là giải đấu quan trọng bậc nhất với bóng đá Việt Nam trong năm 2019, thu hút sự chờ đợi và kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ.

Ngoài SEA Games thì U23 Việt Nam trong năm 2019 còn thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3/2019. Chúng ta là chủ nhà bảng K cùng với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Nếu trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo ngừng dẫn dắt lứa U23 thì tất nhiên trọng trách huấn luyện ở giải đấu này sẽ được trao cho một HLV khác.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo nói tiếng Việt cực hài hước

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN