Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:20
RSS

'Cánh tay đắc lực' của bầu Đức bán cổ phiếu được hơn 8 tỉ trả nợ

Thứ bảy, 05/01/2019, 11:50 (GMT+7)

Ông Võ Trường Sơn - cánh tay đắc lực của bầu Đức đã thực hiện bán 495.000 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu HNG đăng ký bán ra.

Cánh tay đắc lực của bầu Đức bán cổ phiếu được hơn 8 tỉ trả nợ
Ông Võ Trường Sơn

Ông Võ Trường Sơn, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vừa công bố về giao dịch số lượng lớn cổ phiếu HNG. Cụ thể, ông Sơn đã thực hiện bán 495.000 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu HNG đăng ký bán ra. Giao dịch thực hiện từ 30/11-28/12/2018 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. 

"Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: bán đủ số tiền tất toán nợ vay", thông báo của ông Sơn nêu. Tính theo mức giá cao nhất trong giai đoạn này là 17.050 đồng, ông Sơn có thể thu về tối đa 8,4 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ nắm giữ của ông Sơn tại HNG còn 505.000 cổ phiếu, tương đương 0,057% vốn điều lệ.

Ngoài chức danh Thành viên HĐQT HAGL Agrico, ông Sơn còn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ông Sơn cũng là người được bầu Đức xem là cánh tay đắc lực trong việc hoạch định chiến lược phát triển mảng nông nghiệp của HNG.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Thaco và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - công ty mẹ của HNG, đã chính thức công bố hợp tác chiến lược. Theo đó, Thaco dự kiến đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng và nắm giữ 35% vốn điều lệ HNG thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi và mua thêm cổ phiếu của công ty này.

Ngay sau đó, HNG đã công bố quyết định miễn nhiệm 6 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Ở chiều hướng ngược lại, HNG đã tiến hành bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao là những đại diện từ đối tác chiến lược - CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco).


Xem thêm video: Bầu Đức tiết lộ lý do trả lương cho HLV Park Hang Seo

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN