Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:05
RSS

Bắt thêm nhiều đối tượng 'giang hồ' vụ hỗn chiến thanh toán nhau ở Đồng Nai

Thứ ba, 11/08/2020, 10:44 (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt thêm, nhiều đối tượng 'giam hồ' hỗn chiến thanh toán nhau như phim hành động.

Sự kiện:
Đồng Nai

Bắt thêm nhiều đối tượng 'giang hồ' vụ hỗn chiến thanh toán nhau ở Đồng Nai

Hình ảnh vụ hỗn chiến. Ảnh: NLĐ

Ngày 11/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đã bắt giữ 7 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ  do Hoàng Quốc Đạt (Đạt "cáo", SN 1989, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) cầm đầu.

Đồng thời, công an cũng đã bắt giữ 2 kẻ cầm đầu của nhóm thứ 2 là Ngô Văn Sơn (Sơn "cao") và Đặng trường giang (Giang "xinh", ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng khác gồm: Hoàng Quốc Huy (SN 1987), Phạm Phú Sang (hay gọi là Sang "Nhóc", SN 1993), Nguyễn Văn Tú (hay gọi là Tú "Chợ", SN 1995, cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ), Bùi Thái Thắng (SN 1995, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Thanh Thiện (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ).

Bước đầu công an xác định, ngày 8/8, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm Đạt "cáo" và nhóm Nguyễn Bá Kỳ (SN 1995, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Đến chiều cùng ngày, Đạt cùng anh ruột của mình là Phạm Quốc Huy (SN 1989) gọi điện tập trung khoảng 30 đối tượng từ TP Biên Hòa- Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đi trên 6 ôtô đến huyện Cẩm Mỹ

Biết tin, Kỳ gọi cho 1 số đối tượng tới nhà ăn nhậu để chờ nhóm Đạt "Cáo". Khoảng 15 giờ 30, nhóm bạn của Đạt "Cáo" đi 5 ô tô tới trước nhà của Kỳ ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ để nói chuyện. Nhóm mang theo mã tấu, ống tuýp sắt đứng bên ngoài rồi dùng gạch, đá ném vào nhà Kỳ.

Nhận tin báo, công an huyện đã có mặt và cả 2 băng nhóm tháo chạy. Công an khám xét khẩn cấp nhà của nhóm Sơn "cao" và Giang "xinh", đã thu giữ nhiều dao tự chế các loại.

Ngoài ra, hiện công an cũng đã xác định được tung tích nhóm đối tượng liên quan kéo xuống từ Biên Hòa gồm khoảng 20 đối tượng, đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 15 đối tượng. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN