Thứ năm, 25/04/2024 | 09:26
RSS

Khởi tố, bắt tạm giam 12 thanh niên phố Núi mang dao kiếm hỗn chiến

Thứ ba, 30/06/2020, 11:22 (GMT+7)

Sáng 30/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sáng 30/6, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho Zing biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 đối tượng trong vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 28/6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, ngụ xã Cư Êbur) dẫn theo 30 người mang hung khí đến nhà Thái Phi Trung (29 tuổi, ngụ phường Tự An) để giải quyết mâu thuẫn.

Khởi tố, bắt tạm giam 12 thanh niên phố Núi mang dao kiếm hỗn chiến
Các đối tượng nghe lệnh bắt. Ảnh: NLĐ

Tại đây, Trung cũng tập hợp khoảng 20 người sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để đánh trả. Trong lúc hỗn chiến, 2 thanh niên của nhóm Khoa bị chém trọng thương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, công an thu giữ 2 ôtô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 chai thủy tinh chứa xăng...

Khởi tố, bắt tạm giam 12 thanh niên phố Núi mang dao kiếm hỗn chiến
Số hung khí thu được. Ảnh: Zing

Đến sáng 30/6, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 12 đối tượng đều thuộc nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa. Trong số này, có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Theo báo NLĐ, tại cơ quan quan công an, đối tượng Nguyễn Thế Huy khai nhận tối 28/6, đối tượng Khoa gọi điện thoại rủ đi đánh nhau. Sau đó, cả nhóm hẹn tập trung đến 1 điểm đầu dốc đường Trần Phú (TP Buôn Ma Thuột) lấy hơn 40 cây dao rựa chia cho hơn 30 người rồi đi đánh nhau.

Công an TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk truy bắt những thanh niên bỏ trốn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN