Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:55
RSS

Bắt tài xế trộm cả container hạt điều của công ty bán lấy tiền tiêu

Thứ hai, 06/08/2018, 14:24 (GMT+7)

Trong quá trình vận chuyển 23 tấn hạt điều thô từ khu vực Cát Lái về tỉnh Tây Ninh, tài xế container đã cả gan chiếm đoạt, đem bán số hàng trên lấy tiền tiêu xài.

Bắt giữ tài xế cả gan trộm container chở 23 tấn hạt điều đem bán
Đối tượng Trần Hữu Hiển. Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến vụ việc tài xế container chở 23 tấn hạt điều đem bán, sáng 6/8 Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Trần Hữu Hiển SN 1989, quê Nghệ An để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2018. Vào thời điểm trên Trần Hữu Hiển đã dùng giấy tờ giả mang tên Lê Hữu Thái rồi xin vào làm tài xế container giao nhận hàng tại công ty vận tải Hoàng Liên Sơn đóng tại TP.HCM Dân Trí đưa tin.

Trước đó, vào ngày 16/7 Trần Hữu Hiển được công ty phân công đến cảng Cát Lái để nhận 23 tấn hạt điều thô chở về giao cho khách hàng tại Tây Ninh. Xuất phát từ lòng tham, Trần Hữu Hiển đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với lô hàng này.

Để thực hiện hành vi của mình, Hiển đã tắt định vị trên xe rồi chở toàn bộ lô hàng gồm 23 tấn hạt điều đi bán cho một cơ sở thu mua ở Phước Long – Bình Phước.

Toàn bộ số tiền bán lô hạt điều trên là 645 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong giao dịch mua bán lô hàng trên, Trần Hữu Hiển điều khiển xe container đến bãi xe ở phường Bình Hòa – Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi bỏ lại xe và ôm theo số tiền này bỏ trốn, theo báo Người đưa tin.

Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, phía công ty Hoàng Liên Sơn đã báo với cơ quan chức năng để nhờ vào cuộc tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương vào cuộc, tìm lại được chiếc xe đầu kéo và xác định được người mua 23 tấn hạt điều. Ngày 2/8, qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Bình Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Trần Hữu Hiển khi đối tượng này đang trên đường bỏ trốn.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn thành các thủ tục định giá tài sản thiệt hại, khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Vụ tai nạn xe dâu 13 người chết: Tài xế xe khách buồn ngủ?

Wing HNuel (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN