Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:33
RSS

Bắt tài xế Lexus biển 6666 lao vào đám tang tông chết 4 người

Thứ sáu, 19/04/2019, 15:50 (GMT+7)

Ngày 19/4, Viện KSND tỉnh Bình Định phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lexus biển 6666 lao vào đám tang tông chết 4 người.

Trưa 19/4, trao đổi với VnExpress, ông Đỗ Tấn Phước - đại diện phát ngôn của VKSND tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015. 

"Kết quả đo nồng độ cồn của ông Huyện sau khi gây tai nạn là 0,315 miligam/1 lít khí thở", đại diện VKSND Bình Định nói.

Ông Huyện là cựu chủ tịch HĐQT một công ty lâm sản, hiện là chủ một khách sạn ở Quy Nhơn và là Chủ tịch Hội doanh nhân Bình Định. Tuần trước, ông đến một đám tang ở đường Nguyễn Công Trứ để viếng cha một người bạn.

Bắt tài xế Lexus biển 6666 lao vào đám tang chết 4 người
Chiếc xe gây ra tai nạn. Ảnh: Zing

Khi hơn 10 người trong Đội dịch vụ tang lễ Văn Thứ ngồi chờ khiêng hòm đám tang thì bị xe Lexus 7 chỗ do ông Huyện chạy lao thẳng vào khiến bốn người chết, sáu người bị thương. 

Trước đó, Công an tỉnh Bình Định ra quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Huyện để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn, giám định phương tiện để củng cố hồ sơ vụ án. 

Cảnh sát xét nghiệm ma túy và các chất kích thích khác, đo nồng độ cồn ông Huyện. Kết quả bước đầu cho thấy ông này âm tính với ma túy, nhưng vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN