Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:23
RSS

Bắt 'siêu trộm' thực hiện hơn 20 vụ đột nhập vào công sở

Thứ ba, 28/07/2020, 10:51 (GMT+7)

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa bắt giữ 'siêu trộm' thực hiện hơn 20 vụ phá khóa công sở 'cuỗm' tài sản có giá trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Sự kiện:
Hà Nội

Bắt 'siêu trộm' thực hiện hơn 20 vụ phá khóa công sở

Đối tượng Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Zing.vn

Ngày 28/7, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Đặng Hoàng Giang (26 tuổi, trú huyện Ba Vì) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Theo đó, trong tháng 6, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin nhiều trường học, bưu điện và công sở bị kẻ gian đột nhập trộm cắp. Tài sản bị mất chủ yếu là máy tính, thiết bị điện tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập chuyên án để mật phục.

Đến rạng sáng ngày 24/7, cảnh sát hình sự bắt quả tang Giang lẻn vào một trường cấp 2 để phá khóa phòng chứa tài sản. Tại hiện trường, công an thu giữ dụng cụ bẻ khóa, cưa sắt và nhiều vật dụng khác.

Tại cơ quan công an, Giang khai khai từ đầu năm 2018, anh ta gây ra 22 vụ đột nhập, trộm linh kiện điện tử, máy tính tại 12 trường học, bưu điện văn hóa xã thuộc nhiều quận, huyện ở Hà Nội Tổng giá trị tài sản tang vật khoảng 300 triệu đồng.

Đơn cử, ngày 15/6, Giang lẻn vào một trường tiểu học phá két, lấy trộm 18 triệu đồng và nhiều linh kiện máy tính. Gần nhất ngày 4/7, đối tượng phá khóa bưu điện văn hóa xã Sen Phương đánh cắp nhiều máy móc, sau đó bán được hơn 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN