Thứ năm, 25/04/2024 | 01:59
RSS

Bắt quả tang Phó bí thư Đảng ủy và Trưởng trạm y tế đang 'sát phạt' trên chiếu bạc

Thứ ba, 19/02/2019, 15:06 (GMT+7)

Mới đây, công an huyện Yên Thành, Nghệ An bắt quả tang Phó bí thư Đảng ủy và Trưởng trạm y tế 'sát phạt' trên chiếu bạc.

Bắt quả tang Phó bí thư Đảng ủy và Trưởng trạm y tế 'sát phạt' trên chiếu bạc
4 đối tượng trong vụ đánh bạc bị bắt. Trong đó, Nguyễn Văn Lương - Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thành - trên cùng bên trái. Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Phạm Hồng Lam trên cùng bên phải. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 19/2, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) thông tin trên Người Lao động, đơn vị đang tạm giữ một nhóm 4 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bài ăn tiền. Trong số 4 đối tượng này có 2 đối tượng là cán bộ xã Phúc Thành (Yên Thành).

Được biết, 2 cán bộ này là Nguyễn Văn Lương (SN 1969, hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành; Phạm Hồng Lam (SN 1964, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phúc Thành, Yên Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 17/2, các trinh sát hình sự Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức lực lượng, bắt quả tang một vụ đánh bài ăn tiền tại xóm 10B, xã Phúc Thành (huyện Yên Thành).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Nhuận Lương (SN 1971) và Nguyễn Khắc Vân (SN 1960) cùng trú tại xã Phúc Thành. 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Lương và Phạm Hồng Lam. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 2 bộ bài, 1 chiếu nhựa và tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Bắt quả tang Phó bí thư Đảng ủy và Trưởng trạm y tế 'sát phạt' trên chiếu bạc
Trụ sở xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Infonet

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thành cho biết trên Trí thức trẻ, hiện đơn vị chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan công an. Tuy nhiên, 2 ngày qua không thấy ông Lương - Phó bí thư Đảng ủy xã đến cơ quan làm việc. Đồng thời liên lạc qua điện thoại cũng không được.

Được biết, hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN