Thứ tư, 17/04/2024 | 02:36
RSS

Bắt quả tang hơn 270kg ma túy đá từ Việt Nam đi Philippines

Thứ bảy, 23/03/2019, 21:08 (GMT+7)

Số ma túy này được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa rời Việt Nam từ ngày 13/3 theo đường biển sang Philippines.

Từ thông tin của Cục cảnh sát điều tra về tội ma túy - Bộ Công an, tối 22/3, cơ quan hải quan và cảnh sát Philippines đã bắt giữ lô hàng chứa hơn 270 kg ma túy đá được vận chuyển từ Việt Nam qua đường biển.

Số ma túy này được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa rời Việt Nam từ ngày 13/3.

Theo Cục cảnh sát điều tra về tội ma túy, thông tin về vụ vận chuyển ma túy qua đường biển ở trên có được từ kết quả điều tra mở rộng đối với đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá ở TP.HCM

Bắt quả tang gần 300 cân ma túy đá từ Việt Nam đi Philippines
Một phần ma túy đá bắt được ở Philippines. Ảnh: Zing

Trước đó, Bộ Công an đã lập chuyên án 218 LP theo dõi đường dây ma tuýxuất phát từ Myanmar sang Lào về Việt Nam để đi Trung Quốc

Sáng 19/3, các đối tượng Thào A Dơ (SN 1982, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (SN 1974, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (SN 1987, quê Đắk Nông) sử dụng xe ôtô Toyota bán tải biển kiểm soát 51D 282.97 từ cửa khẩu Bờ Y lưu thông về TP HCM.

Đến rạng sáng 20/3, nhóm này lái xe ôtô về TP HCM giao cho đối tượng Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) để ngụy trang xếp vào container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

Thực hiện theo kế hoạch, khi các đối tượng đang giao nhận ma túy đá tại quận Bình Tân (TP HCM) vào lúc 13 giờ 25 phút thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Các đối tượng nguỵ trang ma tuý trong các lô hạt nhựa, giày dép để xuất đi Trung Quốc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN