Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:32
RSS

Bắt nhóm đối tượng lừa khách đến quán massage để cưỡng đoạt tài sản

Thứ sáu, 03/08/2018, 21:06 (GMT+7)

Tẩm quất chưa được 10 phút ‘thượng đế’ đã bị chủ quán massage ở Hà Đông cho dàn nhân viên xăm trổ đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Vào quán massage, ‘thượng đế’ bị đe dọa, cưỡng đoạt tài sản
Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra Ảnh An ninh thủ đô

Hôm nay 3/8, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Chí Tiến (35 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi), Nguyễn Tuấn Phương (28 tuổi) và Nguyễn Chí Mạnh (30 tuổi).

Theo cơ quan công an, đầu năm 2018, đối tượng Tiến (trú tại xã Song phương, Hoài Đức, Hà Nội) thuê một căn nhà 5 tầng ở phường Mỗ Lao (quận Hà Đông) để mở quán tẩm quất, massage. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh này không được cấp phép mà hoạt động chui.

Để bảo vệ hoạt động của cơ sở kinh doanh, Tiến thuê nhiều đàn em có tiền án làm nhân viên phục vụ. Ngoài ra, anh ta cho người đi phát tờ rơi quảng cáo về hoạt động massage trên khắp địa bàn. Người nào dẫn khách cho cơ sở được Tiến trả "hoa hồng", 300.000 đồng cho khách Việt Nam và 400.000 đồng cho khách nước ngoài.

Khách đến massage, anh ta thu tiền vé vào cửa là 800.000 đồng/giờ/khách. Tuy nhiên, chỉ sau chừng 10 phút, Tiến đã cho người lên gọi cửa yêu cầu xuống thanh toán bất chấp việc khách sử dụng dịch vụ hay không. Vị khách nào không chấp nhận sẽ bị chúng dùng đao, kiếm đe dọa và cưỡng đoạt tài sản.

Một cán bộ điều tra cho biết rất nhiều nạn nhân đã bị lừa tại cơ sở kinh doanh của đối tượng này. Tuy nhiên vì xấu hổ nên không ai trình báo sự việc vi phạm pháp luật này đến cơ quan cảnh sát. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Xem thêm: Người đàn ông cầm đao đe dọa thanh tra giao thông​

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN