Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:40
RSS

Bất ngờ với mục tiêu của HAGL trong trận làm khách trước Khánh Hòa

Thứ sáu, 22/02/2019, 14:37 (GMT+7)

Khá bất ngờ, CLB HAGL đặt mục tiêu hết sức khiêm tốn trong chuyến làm khách của Khánh Hòa ở lượt trận vòng 1 V.League.

Theo lịch dự kiến, chiều mai 23/02, CLB  HAGL sẽ bước vào vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019, bằng chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng kỵ rơ Khánh Hòa. Ở 4 mùa giải gần nhất, HAGL chưa hề nếm mùi vị chiến thắng mỗi khi hành quân đến sân 19/08.

Trước đối thủ với lối đá phong ngự phản công khó chịu, cùng việc vắng mặt khá nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương, HLV Dương Minh Ninh đặt mục tiêu có được một điểm sau khi rời phố Biển, ông nói trên Trí thức trẻ: "Ở 4 mùa giải gần nhất HAGL không có được kết quả tốt mỗi khi đối đầu với Khánh Hòa trên sân khách. Vậy nên trận này chúng tôi chỉ đặt mục tiêu là có được 1 điểm.

CLB HAGL vắng một loạt trụ cột trước chuyến làm khách của Khánh Hòa CLB HAGL vắng một loạt trụ cột trước chuyến làm khách của Khánh Hòa . Ảnh: Báo thể thao

Không phải HAGL không muốn hướng đến một chiến thắng. Nhưng phải nhìn vào thực tế để đưa ra mục tiêu. Lực lượng của đội hiện có nhiều vị trí bị khuyết vì chấn thương. Một số khác hiện đang tập trung cùng U22 Việt Nam Trong khi Công Phượng và Xuân Trường đã ra nước ngoài thi đấu. Vậy nên tôi nghĩ mục tiêu 1 điểm là hợp lý".

Cũng theo chia sẻ của HLV Dương Minh Ninh HAGL sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ  A Hoàng, Văn Thanh và Châu Ngọc Quang trong trận làm khách của Khánh Hòa vì chấn thương.

"Hiện tại, tôi không có được sự phục vụ của hậu vệ A Hoàng. Cậu ta dính chấn thương từ mùa giải trước và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hồi phục. Nếu có A Hoàng và Văn Thanh trong đội hình thì tôi sẽ an tâm hơn bên hàng lang hai cánh của HAGL.

Mới đây trong trận đấu giao hữu với Đắk Lắk, tiền vệ Châu Ngọc Quang tái phát chấn thương ở gối và phải nghỉ ít nhất 2 tuần. Hiện tại đội có nhiều ca chấn thương ngoài ý muốn nên tôi không có được lực lượng mạnh nhất trước thềm mùa giải mới. Nhưng tôi tin những người còn lại đủ sức khỏa lấp khoảng trống của các đồng đội để lại".

"Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận đấu với Khánh Hòa, tiền vệ Tuấn Anh sẽ ra sân ngay từ đầu. Cậu ta đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận. Gần một năm rời xa sân cỏ nên lúc này Tuấn Anh đang rất háo hức trở lại để tìm lại cảm giác và phong độ của mình.

Châu Ngọc Quang chấn thương là tổn thất cho đội. Nhưng trong tay tôi vẫn còn Minh Vương và Việt Hưng đủ khả năng chơi bên cạnh Tuấn Anh ở khu trung tuyến. Qua 4 mùa giải V-League, các học trò của tôi đã trưởng thành khá nhiều nhất là bản lĩnh. Vậy nên tôi tin HAGL sẽ có được một kết quả thuận lợi trước Khánh Hòa", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Châu Ngọc Quang sau khoảng thời gian thi đấu thành công trong màu áo Viettel đã được gọi trở lại đội bóng phố Núi. Người hâm mộ kì vọng sự tiến bộ của Ngọc Quang sẽ giúp HAGL chơi khởi sắc ở những thời điểm khó khăn tại V.League 2019. 

Trong bối cảnh Ngọc Quang dính chấn thương, mọi hy vọng của HAGL ở giai đoạn đầu mùa giải được đặt lên đôi vai của Trần Minh Vương và Triệu Việt Hưng bên cạnh Tuấn Anh ở khu trung tuyến.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN