Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:46
RSS

CĐV Việt Nam đồng loạt chỉ trích lối đá bạo lực của U22 Thái Lan

Thứ sáu, 22/02/2019, 10:30 (GMT+7)

Đội tuyển U22 Thái Lan đã nhận rất nhiều "gạch đá" sau trận đấu bạo lực với các cầu thủ U22 Việt Nam chiều 21/2.

Với việc sử dụng đội hình hai ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á, trận đấu giữu U22 Việt Nam và Thái Lan đã không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng và kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, dù đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chơi hay hơn hẳn đối thủ và kiểm soát tốt thế trận.

Đáng chú ý, trong trận đấu này, đội tuyển U22 Thái Lan đã có rất nhiều tình huống thi đấu bạo lực khiến các cầu thủ áo đỏ liên tục phải nằm sân trong đau đớn. Tuy nhiên trọng tài chính điều khiển trận đấu lại có phần nương tay với người Thái và bỏ qua rất hình tình huống phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ áo xanh.

U22 Thái Lan nhận ‘mưa lời chê’ sau trận đấu bạo lực với U22 Việt NamU22 Thái Lan nhận bị chỉ trích sau trận đấu bạo lực với U22 Việt Nam Ảnh: Thethao

Sau trận đấu, trên khắp các diễn đàn của bóng đá Việt Nam, hàng triệu CĐV Việt Nam tỏ rất tiếc nuối vì bị cầm hòa trong thế trận lấn lướt, đồng thời chê trách lối chơi đầy bạo lực của U22 Thái Lan.

Bạn Quỳnh Hưng bức xúc: “U22 Việt Nam xứng đáng dành chiến thắng, tiếc rằng may mắn không đứng về đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. U22 Thái Lan thi đấu quá tệ, không những chơi bóng nhạt nhòa, họ còn thi đấu đầy bạo lực và liên tục có những tiểu xảo nhằm vào đối thủ, thật thất vọng về Thái Lan”.

“Đội hình B của U22 Việt Nam cũng khiến cho người Thái phải run sợ, nên nhớ đây chỉ là đội hình B của lứa U21 đấy nhé, Thái Lan giờ không còn bắt nạt Việt Nam như trước được nữa rồi. Với lối đá này, người Thái sẽ bị loại ở bán kết bởi chủ nhà Campuchia thôi”, bạn Mai Mai nhận định.

“Trọng tài đã nợ U22 Việt Nam một chiếc thẻ đỏ trong trận đấu, chúc mừng Thái Lan vì các bạn đã có một trận hòa đầy may mắn và không nhận thẻ đỏ với các tình huống phạm lỗi quá thô bạo của mình”, câu bình luận đầy tính châm biếm nhắm vào vị trọng tài người Campuchia của CĐV Phạm Hoa.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN