Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:59
RSS

Bất ngờ với cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á

Thứ bảy, 16/03/2019, 15:04 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo dường như đã tìm được cặp tiền vệ trung tâm U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Tuyển U23 Việt Nam đang tập trung tại trung tâm đào tạo trẻ VFF để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, giải đấu rất quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2019.

Ở đợt tập trung này, U23 Việt Nam chỉ triệu tập những cầu thủ sinh năm 1997 trở về trước, do đó những cầu thủ tài năng sinh năm 1996 như Duy Mạnh, Văn Toàn, Văn Đức không thể góp mặt, điều đó khiến HLV Park Hang Seo phải tìm kiếm những gương mặt mới để thay thế.

Dễ nhận thấy vị trí tiền vệ trung tâm đang tồn tại nhiều nỗ lo, khi mà đây luôn là điểm yếu của U23 Việt Nam trong những năm trở lại đây.

Cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam tại VL U23 châu Á là Hoàng Đức Thanh Sơn
Cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam tại VL U23 châu Á là Hoàng Đức Thanh Sơn. Ảnh: Thethao

Trải qua hơn 1 tuần tập luyện, HLV người Hàn Quốc đã định hình cho mình hai cầu thủ án ngữ ở tuyến giữa. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Hoàng Đức-Thanh Sơn thường xuyên được bố trí đá cặp với nhau, và nhiều khả năng đây cũng chính là cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á tới.

Dự bị cho cặp Hoàng Đức-Thanh Sơn là bộ đôi Tiến Dụng-Việt Hưng. Trong sơ đồ 3-4-3 mà ông Park đang áp dụng, hai cầu thủ trung tâm mang ý nghĩa quan trọng khi vừa làm nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi bóng, vừa phải có khả năng phát động tấn công.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN