Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:16
RSS

Bất ngờ số tiền Nhật Bản chi cho lễ tang cố Thủ tướng Shinzo Abe

Thứ sáu, 26/08/2022, 17:23 (GMT+7)

Hôm 26/8, chính phủ Nhật Bản cho biết họ sẽ chi 1,83 triệu USD cho lễ tang cấp nhà nước của cố Thủ tướng Shinzo Abe.


Cố Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát vào ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Shinzo Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản đã bị sát hại tại một cuộc vận động bầu cử vào ngày 8 tháng 7 và mặc dù lễ tang được tổ chức ngay sau đó, Nhật Bản đã quyết định tổ chức quốc tang tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo vào ngày 27/9.

Chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida, một người ủng hộ Abe, đã quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước được chi trả bằng ngân quỹ nhà nước.

Lễ tang cuối cùng được nhà nước tài trợ cho một thủ tướng là dành cho Shigeru Yoshida vào năm 1967. Những lễ tang sau đó được cả nhà nước và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, trong đó Abe là một thành viên có ảnh hưởng lớn, lo liệu.

Một số nhà lãnh đạo hiện tại và cựu lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ tham dự, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự, Điện Kremlin cho biết.

Lê Phương
Theo Dân Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.