Thứ hai, 29/04/2024 | 03:41
RSS

Bất ngờ lý do Nga sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn Mỹ tấn công Syria lần nữa

Thứ tư, 12/04/2017, 18:58 (GMT+7)

Nếu Washington tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Syria, Nga tuyên bố sẽ không can thiệp.

Theo The Moscow Times, Thượng nghị sĩ Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng liên bang Nga ngày 11/4 cho biết lực lượng Nga sẽ không đánh chặn tên lửa Mỹ nếu Washington tiếp tục không kích các mục tiêu ở Syria.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi ở Syria là để chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải ngăn chặn các mối đe dọa bên ngoài. Đây không phải nhiệm vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ không đánh chặn bất cứ thứ gì” - ông Viktor nói.

Tuy nhiên, ông Viktor lại để ngỏ khả năng đánh chặn tên lửa Mỹ cho lực lượng phòng không Syria. Ông cảnh báo Syria hoàn toàn có quyền thực hiện điều đó.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ được phóng từ tàu sân bay ở Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ Syria. Ảnh: Internet

Có một số báo cáo cho biết Nga đang nâng cấp mạng lưới phòng không Syria với các hệ thống tối tân S-300 và S-400. Các hệ thống này đã được Nga bố trí trên mặt đất ở Syria để bảo vệ các căn cứ không quân và binh sĩ Nga.

Trước đó, Mỹ nói rằng, cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Syria vừa qua chỉ là sự kiện đơn lẻ, không phải một bước chuyển chiến lược. Nhưng Nhà Trắng cũng cho hayTổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh triển khai thêm các cuộc tấn công nếu Syria tái sử dụng vũ khí hóa học.

Nga sẽ chỉ chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria chứ không chống lại Mỹ. Ảnh: Reuters

Báo Nga Moscow Times đưa tin, lãnh đạo Nga đã nắm bắt một số thông tin cho rằng, Mỹ chuẩn bị tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào Syria, đồng thời ngụy tạo các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer hôm 10/4 nói rằng, Washington cũng có thể trả đũa nếu Syria dùng bom thùng - loại vũ khí làm bằng thùng dầu chứa đầy chất nổ và được thả xuống từ máy bay.

Trả đũa việc sử dụng bom thùng sẽ đòi hỏi một bước chuyển lớn trong chính sách của Mỹ vì các nhóm đối lập nói rằng, loại vũ khí này bị sử dụng gần như mỗi ngày.

Hình ảnh căn cứ không quân Syria sau khi bị Mỹ không kích 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.