Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:26
RSS

Bắt kẻ chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh

Thứ năm, 14/06/2018, 12:16 (GMT+7)

Công an Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố, bắt giam 2 đối tượng chiếm đoạt 110 tỷ đồng tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh.

Bắt kẻ chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh
Bắt kẻ chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh. Ảnh báo Tài nguyên môi trường. 

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Cùng với đối tượng Dũng, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh khởi tố bị can đối đối với Nguyễn Xuân Lương, Giám đốc Công ty Tân Đại Việt (có trụ sở tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Hai đối tượng Dũng và Lương bị khởi tố vì có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ Luật hình sự.

Hai giám đốc này bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt 110 tỉ đồng tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà là thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai liên danh với Công ty cổ phần An Phú Bình Định, Tuổi trẻ đưa tin.

Dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng và triển khai hơn 2.163 hét ta thuộc huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

Để triển khai được dự án, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ về vốn. Ngoài hợp đồng tín dụng cho vay trung, dài hạn hơn 2.000 tỉ đồng, ngân hàng này dự kiến sẽ tiếp tục làm đầu mối đầu tư vốn lưu động cho dự án hơn 1.000 tỉ đồng nữa.

Bắt kẻ chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án chăn nuôi bò lớn nhất Hà Tĩnh
Từ dự án nuôi bò, dự án này đã chuyển sang trồng chuối - Ảnh: VĂN ĐỊNH/TTO

Từ khi được cấp phép đầu tư, Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà xây được 65 chuồng trại, hai khu nhà điều hành, 19 kho chứa và các công trình phụ trợ, trồng được cỏ trên diện tích 678 ha.

Sau ba năm thực hiện, dự án chỉ đạt quy mô gần 15.000 con bò/năm, đã xuất bán khoảng 43.000 con bò sau khi đã vỗ béo, lượng bò nhập về vả thả nuôi giảm dần theo từng năm.

Từ tháng 6/2017 đến nay, công ty này không nhập thêm vật nuôi, số lượng bò tại hai dự án ở huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh chỉ còn lại vài trăm con.

Bên cạnh việc nuôi bò, cuối năm 2017, Công ty cổ phần Bình Hà đã phá cỏ, làm đất trồng chuối.

Đến tháng 3/2018, đơn vị này đang chăm sóc hơn 1.000 bầu chuối giống ở hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, tổng diện tích đất trồng chuối tự chuyển đổi là 175 ha.


Xem thêm: 
Chuyện động trời ở Thanh Hóa: Chăn thả trâu, bò phải nộp phí...cỏ​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN