Thứ tư, 01/05/2024 | 00:32
RSS

Bắt giữ thanh niên nhặt được túi, đòi tiền chuộc 5 triệu đồng

Thứ bảy, 26/11/2016, 22:12 (GMT+7)

Nhăt được túi xách rơi tại một quán nhậu, Sơn đã mang về nhà lục lọi, thấy không có tiền nhưng có nhiều giấy tờ quan trọng, hắn đã tìm cách liên hệ với chủ nhân, đòi tiền chuộc.

Ngày 26/22, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội PCTP P. Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Sơn (18 tuổi, quê Bình Phước) cho CAP Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một) để điều tra, xử lý do có hành vi đòi tiền chuộc nạn nhân bị mất tài sản – Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

Theo “hiệp sĩ” Hải, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Vũ (trú tai Bình Dương) báo đội PCTP về việc anh này bị mất túi xách, bên trong có nhiều giấy tờ.

đòi tiền chuộc số tiền 5 triệu đồng

Tên Sơn bị bắt quả tang khi đang có hành vi đòi tiền chuộc. Ảnh Trí Thức Trực Tuyến

Anh Vũ cho biết thêm, có 1 thanh niên nhặt được và gọi điện đòi đưa 5 triệu đồng để chuộc, hẹn giao dịch tại 1 quán cà phê phường Chánh Nghĩa.

Theo hẹn của thanh niên trên, khoảng 8h anh Vũ gặp thanh niên kia để giao tiền thì “hiệp sĩ” ập đến, bắt quả tang giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đòi 5 triệu tiền chuộc khai tên là Phạm Văn Sơn. Sơn khai nhận hắn nhặt được chiếc túi tại 1 quán nhậu sau đó mang về phòng trọ lục lọi. Thấy bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng, hắn đã tìm cách liên hệ với anh Vũ để đòi tiền chuộc.

đòi tiền chuộc khi nhặt được túi xách của nạn nhân

Số tiền anh Vũ phải đưa Sơn để chuộc giấy tờ. Ảnh Trí Thức Trực Tuyến

Theo luật sư Võ Thành Trung (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, tại điều 187 BLDS quy định người nào phát hiện tài sản của người khác đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu. Trong trường hợp không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp UBND xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật

Còn theo luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) trên báo Tuổi trẻ, nếu số tiền chuộc từ 5 triệu đồng trở lên, người đòi tiền chuộc có thể bị xử lý theo điều 141 BLHS về tội chiếm giữ tài sản trái phép.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus