Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:11
RSS

Bắt giữ 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Thứ năm, 12/11/2020, 14:54 (GMT+7)

Bộ đội Biên phòng thuộc tỉnh An Giang mới đây đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Sự kiện:
An Giang

Theo báo giao thông ngày 12/11, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam và Campuchia trong hai ngày liên tiếp.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 11/11, Tổ công tác phòng, chống dịch số 13 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình) làm nhiệm vụ tuần tra tại biên giới. Khi đến khu vực bến đò mương Hội Đồng (đoạn biên giới thuộc ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), tổ công tác phát hiện 5 công dân gồm: Hà Huy Hoàng (SN 1997), Nguyễn Văn Bắc (SN 1992), Hoàng Nhật Khanh (SN 1994), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2003), Vũ Văn Vương (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) vào khu vực biên giới chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Nhóm công dân xuất, nhập cảnh trái qua biên giới bị bắt giữ. Ảnh: Lao Động

Đến khoảng 2h15 cùng ngày, tổ công tác phòng, chống dịch covid-19 số 11 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình) phát hiện, công dân Nguyễn Văn Tuyến (SN 1997, ngụ tỉnh Phú Thọ) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực Mốc quốc giới 246 (đoạn biên giới thuộc ấp Tân Khánh, xã Long Bình, huyện An Phú). Lực lượng làm nhiệm đã bắt giữ và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan làm việc.

Trước đó, theo Lao Động, vào hồi 19h30 ngày 10/11, cũng tại khu vực bờ sông Bình Di, đoạn biên giới thuộc ấp An Khánh, Khánh An (An Phú - An Giang), Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 của Đồn Bộ đội biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, tổ chức tuần tra và phát hiện 02 công dân có hành vi xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Qua kiểm tra hành chính, xác định danh tính 2 đối tượng là Mìu Tàu Khìn (sinh năm 1989) và Chề Xìu Phóng (sinh năm 1998) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Đây là điều rất đáng lo ngại, bởi hiện tại Campuchia đang phát hiện nhiều ca nhiễm dịch Covid-19. Hiện các đối tượng đang được cơ quan chức năng quản lý để điều tra, làm rõ.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN