Thứ năm, 28/03/2024 | 23:04
RSS

Bắt giam tài xế container va chạm với xe máy khiến bé 6 tuổi tử vong

Thứ sáu, 05/06/2020, 10:07 (GMT+7)

Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã bắt tạm giam tài xế container va chạm với xe máy khiến hai mẹ con bé trai 6 tuổi thương vong.

Bắt giam tài xế container va chạm với xe máy khiến hai mẹ con thương vong

Bắt tạm giam tài xế container va chạm với xe máy khiến hai mẹ con thương vong. Ảnh: ANTT

Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, cho biết, vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ tai nạn khiến một bé trai 6 tuổi tử vong và người mẹ bị thương nặng. Tài xế xe container trên là Võ Trường Thành (SN 1975), ngụ TP.Đà Nẵng. Thành bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 2/6, tại nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, tài xế Thành điều khiển xe container BKS: 43C - 114.19 chạy trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cảng Tiên Sa về quận Hải Châu.

Khi đến nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn, tài xế Thành cho xe rẽ vào làn đường thứ 2 bên phải để lên cầu Tiên Sơn. Tuy nhiên, Thành thiếu quan sát phương tiện lưu thông cùng chiều bên phải, không bật tín hiệu báo hướng rẽ, không đảm bảo an toàn nên xảy ra va chạm với xe máy BKS: 43C1 - 356.38 do chị Nguyễn Vũ Tường V. điều khiển chở theo con trai 6 tuổi chạy cùng chiều ở làn đường thứ 3. Đây là làn đường dành cho các phương tiện đi thẳng về đường Lê Văn Hiến.

Cú va chạm khiến xe container cuốn xe máy vào gầm, kéo lê gần 20m. Vụ tai nạn khiến bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra Quyết định tạm giữ đối với Thành.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN