Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:54
RSS

Bắt được một nghi phạm chặn đường, bắn trọng thương trưởng thôn

Thứ bảy, 06/04/2019, 14:31 (GMT+7)

Đang trên đường về nhà thì ông trưởng thôn bị một nhóm người chặn đường, dùng súng bắn 2 phát đạn vào đùi phải.

Hà Tĩnh: Một trưởng thôn bất ngờ bị chặn đường, bắn trọng thương
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ nổ súng khiến một trưởng thôn bị trọng thương, trả lời báo Hà Tĩnh ngày 6/4, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị đã bắt giữ Thái Bá Nguyên (35 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê) là đối tượng trong nhóm nổ súng.

Đối tượng này bị bắt giữ khi đang ở nhà riêng tại thị trấn Hương Khê. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng chuyên dụng mà đối tượng dùng gây án.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 5/4, ông Nguyễn Viết Lý - Trưởng thôn Vĩnh Phúc (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) đang đi trên con đường trong cánh rừng thuộc thôn Trại Tuần (xã Hương Vĩnh) để về nhà thì bị Nguyên điều khiển xe ô tô bán tải đến chặn lại. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Lý bất ngờ bị Nguyên dùng súng bắn 2 phát đạn vào đùi phải. Sau khi gây án, Nguyên lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mắt tại hiện trường và giữ 2 vỏ đạn nhưng chưa xác định được là vỏ đạn loại gì.

Tin tức trên báo Dân Việt cho biết thêm, về phía nạn nhân ngay sau khi bị bắn đã được được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Nhưng do bị đạn găm sâu nên ông Lý được chuyển ra bệnh viện ở Nghệ An để xử lý đầu đạn.

Người nhà ông Lý cho hay, trước đó, có người trong nhóm đối tượng bắn ông Lý đã nhiều lần có những lời nói, hành động đe dọa ông Lý cũng như người nhà. Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc tranh chấp đất rừng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hương Khê tiếp tục mở rộng điều tra.

Phan Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN