Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:18
RSS

Bắt được lái xe gây trọng thương 2 nữ sinh THPT rồi bỏ trốn

Thứ sáu, 06/11/2020, 15:41 (GMT+7)

Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt được lái xe ô tô gây tai nạn là Đặng Khánh Tùng khi ông Tùng đang lẩn trốn tại thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ ông Đặng Khánh Tùng (47 tuổi, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo điều tra, sáng 3/11, ông Tùng điều khiển ôtô tải tông trúng xe đạp điện chở Nguyễn Thị Mai Phương và Võ Thị Hoài (cùng 16 tuổi) tại đường tỉnh lộ ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Vụ va chạm khiến 2 nữ sinh bị thương, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Bắt được lái xe gây trọng thương 2 nữ sinh THPT rồi bỏ trốn
Chân dung tài xế và chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Dân Việt & PLVN

Tại hiện trường, xe của hai nữ sinh hư hỏng hoàn toàn, đèn và 1 số chi tiết của xe ô tô bị rơi trên mặt đường. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái ô tô bỏ trốn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức truy tìm, phát hiện lái xe ô tô gây tai nạn là Đặng Khánh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Bình Minh, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh), khi ông Tùng đang lẩn trốn tại thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN